1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội bóng của Công Phượng sắp đón sao trẻ từ Juventus

(Dân trí) - Nhằm xua tan sức ép từ những CĐV nhà, BLĐ Sint-Truidense tiếp tục mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Họ gần như đã đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ Dario Del Fabro từ Juventus.

Sau những kết quả không thuận lợi ở giai đoạn đầu mùa, BLĐ Sint-Truidense đã hứng chịu sự chỉ trích lớn từ những CĐV đội bóng. Nhiều quan điểm cho rằng những nhân vật đứng đầu của CLB quá keo kiệt khi không vung tiền đón những ngôi sao chất lượng.

Đội bóng của Công Phượng sắp đón sao trẻ từ Juventus - 1

Dario Del Fabro chuẩn bị gia nhập Sint-Truidense

Mới đây, Sint-Truidense đã chính thức công bố ký hợp đồng với ngôi sao trẻ người Argentina, Facundo Colidio. Đội bóng nước Bỉ đã thuyết phục thành công Inter cho mượn “báu vật” này trong vòng 1 năm.

Chưa dừng ở đó, theo nguồn tin từ tờ Het Laatste Nieuws, Sint-Truidense chuẩn bị công bố thêm 1 bản hợp đồng khác, đó là hậu vệ Dario Del Fabro từ Juventus. Cầu thủ này đã vượt qua buổi kiểm tra y tế và sẽ ra mắt CLB Bỉ vào ngày hôm nay (15/6).

Trước đó, báo giới Bỉ loan tin CLB Sint-Truidense cũng đang tiến gần với việc chiêu mộ “Messi Hàn Quốc” Lee Seung-woo từ Hellas Verona và cầu thủ người Nhật Bản, Tatsuya Ito từ Hamburg.

Đội bóng của Công Phượng sắp đón sao trẻ từ Juventus - 2

Những tân binh của CLB Sint-Truidense trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè (tính cả những người đươc đôn từ đội trẻ)

Nếu tính cả bản hợp đồng với Công Phượng, Sint-Truidense đã chiêu mộ 7 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 là Yuma Suzuki, Facundo Colidio, Mathieu Troonbeeckx, Daniel Schmidt, Allan Sousa, Thibault De Smet. Đó còn chưa kể tới việc hai cầu thủ được đôn từ đội trẻ là Hamza Massoudi và Stan Van Dessel đã chiếm suất đá chính ở mùa này.

Việc Sint-Truidense bổ sung nhiều tân binh, đặc biệt là ở hàng công, càng khiến cho Công Phượng chịu sự cạnh tranh khốc liệt hơn. Mới nhất, tiền đạo người Việt Nam đã bị gạch tên ra khỏi danh sách đăng ký ở trận gặp Standard Liège ở vòng 3 giải VĐQG Bỉ.

H.Long