1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic và Wozniacki tiến vào bán kết tại Bắc Kinh

(Dân trí) - Novak Djokovic và Caroline Wozniacki đang đứng trước cơ hội lớn để đăng quang tại Trung Quốc mở rộng 2010. Trong khi đó, một loạt bất ngờ cũng đã xảy ra với thất bại của Andy Murray, Nikolay Davydenko hay Nikolay Davydenko.

Hạt giống số 1 cũng là ĐKVĐ Novak Djokovic đã tiến vào bán kết tại Trung Quốc mở rộng sau khi dễ dàng đánh bại Gilles Simon của Pháp với tỷ số 6-3, 6-2. Đây là một chiến thắng hết sức ấn tượng của tay vợt người Serbia.

 

Djokovic và Wozniacki tiến vào bán kết tại Bắc Kinh - 1

Djokovic rộng cửa bảo vệ ngôi vô địch



Trong set thứ nhất, Djokovic đã cứu được tất cả 7 break-point, khiến những nỗ lực của Simon trở thành vô nghĩa. Không những thế, tay vợt người Serbia còn ghi được điểm break ở game thứ 8 trước khi giành phần thắng.

 

Sang set hai, thế trận diễn ra nghiêng hằn về tay vợt số 2 thế giới. Anh nhanh chóng ghi điểm break ở ngay game đầu tiên và không để cho Simon có bất cứ cơ hội nào để san hòa tỷ số. Thêm điểm break ở game cuối cùng, Djokovic ấn định chiến thắng chung cuộc.

 

Djokovic và Wozniacki tiến vào bán kết tại Bắc Kinh - 2

Murray ngày càng sa sút phong độ
 

 

Đây là giải đầu tiên Djokovic tham dự kể từ sau thất bại trong trận chung kết tại Mỹ mở rộng 2010 trước Rafael Nadal. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là John Isner của Mỹ - tay vợt đã bất ngờ hạ gục hạt giống số 4 Nikolay Davydenko của Nga với tỷ số 7-6, 6-4.

 
Đi theo “vết xe đổ” của Davydenko là hạt giống số 2 Andy Murray và hạt giống số 3 Robin Soderling. Tay vợt người Scotland thua Ivan Ljubicic của Croatia với tỷ số 3-6, 2-6, trong khi tay vợt người Thụy Điển thất thủ trước David Ferrer của Tây Ban Nha với tỷ số 2-6, 4-6.
 

Djokovic và Wozniacki tiến vào bán kết tại Bắc Kinh - 3

Wozniacki vẫn thắng dù chấn thương
 

 

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 2 Vera Zvonareva của Nga chỉ cần 56 phút để vượt qua ĐKVĐ Pháp mở rộng Francesca Schiavone của Italia với tỷ số 6-0, 6-2. Tại bán kết, cô sẽ gặp tay vợt nước chủ nhà Li Na.

 

Hạt giống số 1 Caroline Wozniacki không may bị đau dây chằng đầu gối khi đang dẫn trước Ana Ivanovic của Serbia với tỷ số 7-6, 3-1. Tưởng như tay vợt người Đan Mạch sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng, nhưng cô đã trở lại sân và xuất sắc kết thúc trận đấu với tỷ số 7-6, 6-4.

 

Hoàng Hiệp