1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic thua sốc ngay vòng đầu của Olympic

(Dân trí) - Tay vợt hạt giống số 1 thế giới đến với Olympic bằng tham vọng giành ngôi vô địch, nhưng anh đã bất ngờ thua trước Del Potro sau hai loạt tie-break căng thẳng ngay ở vòng đầu tiên (7-6 (4) 7-6 (2)). Trận đấu này kéo dài 2 giờ 30 phút.

Djokovic đang là tay vợt số 1 thế giới hiện nay. Tay vợt người Serbia giành rất nhiều danh hiệu cao quý trên thế giới, nắm giữ nhiều kỷ lục. Điều duy nhất khiến cho sự nghiệp của Djokovic trở nên hoàn hảo là tấm huy chương vàng Olympic. 4 năm thế vận hội mùa hè mới được tổ chức và trong hai sự kiện gần nhất, Nole đều không thể giành HCV. Rõ ràng, nhìn vào tấm HCV của Nadal (2008), Murray (2012) thì có thể thấy thèm khát của Djokovic


Sau Wimbledon, Djokovic lại gây thất vọng ở Olympic

Sau Wimbledon, Djokovic lại gây thất vọng ở Olympic

Ở vòng đấu đầu tiên của Olympic, Djokovic đối đầu với Del Potro. Tay vợt người Argentina không xa lạ gì với người hâm mộ banh nỉ thế giới. Anh từng lọt vào tốp 10 thế giới và từng được dự đoán sẽ “tấn công” vào nhóm Big Four. Nhưng những chấn thương liên miên đã khiến sự nghiệp của Del Potro đi xuống rất bất ngờ. Từ cuối năm trước, tay vợt này mới thi đấu trở lại sau hơn hai năm dưỡng thương và anh vẫn vật lộn, chưa thể trở lại với phong độ đỉnh cao. Hiện tại, thứ hạng của Del Potro đang là 141 tại ATP.

Việc đối đầu với Del Potro ngay vòng đầu được xem là không tốt cho Nole, bởi tay vợt này có thứ hạng thấp nhưng rất giàu kinh nghiệm. Ở set đầu tiên, Djokovic cầm giao bóng trước và anh đã khá vất vả mới bảo vệ được game đầu, anh đã phải cứu tới 3 break-point. Del Potro cầm giao bóng khá tốt và không một lần để đối phương có break-point. Nole một lần để đối phương có cơ hội bẻ game ở game 9, nhưng anh đã không bị mất game. Loạt tie-break, Djokovic mất điểm ở 3/5 pha giao bóng. Del Potro giành điểm 4/6 giao bóng và đã giành chiến thắng 7-4 ở set đầu.

Kịch bản set hai không khác set một, chỉ khác Del Potro cầm giao bóng trước. Nhưng cũng như set đầu, anh cầm giao bóng quá tốt không để đối phương có cơ hội bẻ game. Trong khi đó, Nole khá chênh vênh, nhưng không bị bẻ game. Một lần nữa set đầu phải giải quyết bằng tie-break và Nole cầm giao bóng khá tệ, mất điểm 3/4 pha giao bóng. Anh đã để đối phương thắng 7-2.

Như vậy sau khi gây thất vọng ở Wimbledon, Djokovic đã tiếp tục gây thất vọng ở Olympic. Nhưng có lẽ người hâm mộ tay vợt này cũng không thể lí giải được tại sao Nole có thể sa sút kỳ lạ đến như vậy. Ngay trước thềm Olympic, tay vợt này đã giành chiến thắng ở Rogers Cup, giải ATP 1000 trên mặt sân cứng, như mặt sân thi đấu ở Olympic này.

M.D