1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Indian Wells 2014

Djokovic ngược dòng hạ Cilic để lần thứ 7 vào tứ kết

(Dân trí) - Trước đối thủ Cilic đang thi đấu thắng hoa trong mùa giải năm nay, Djokovic đã rất vất vả mới giành được chiến thắng sau 3 set (1-6 6-2 6-3), qua đó giành quyền vào tứ kết. Đây là lần thứ 7 Djokovic có mặt tại tứ kết Indian Wells.

 

Mặc dù trong 7 lần đối đầu trước đây Djokovic đều giành chiến thắng Cilic, nhưng rất nhiều người hâm mộ tay vợt số 2 đều cảm thấy lo lắng cho anh trong trận đấu ở vòng 4 này bởi Cilic đang thi đấu rất thăng hoa. Tay vợt người Croatia có 20 trận thắng ở mùa giải năm nay, anh lọt tới 3 trận chung kết trong tháng 2 vừa qua và giành 2 chức vô địch. Bản thân Nole cũng tỏ ra khá e ngại trước trận chiến này.

 
Djokovic lần thứ 7 giành quyền vào tứ kết

Djokovic lần thứ 7 giành quyền vào tứ kết
 

Thực tế Cilic cũng khởi đầu rất mạnh mẽ, anh thắng set đầu tiên với sự cách biệt lớn về tỉ số. Tuy nhiên Nole cũng đã kịp phô diễn được những phẩm chất đẳng cấp để trở lại, anh đều có các chiến thắng nhàn nhã trong 2 set sau, qua đó giành quyền vào bán kết. Đây là lần thứ 7 Djokovic có mặt tại tứ kết Indian Wells, anh cũng từng lên ngôi 2 lần ở giải đấu này.

 

Ở set đấu đầu tiên, Cilic cầm giao bóng rất tốt, anh có 4 lần giao bóng ăn điểm tiếp không phạm lỗi kép. Tay vợt người Croatia có tỉ lệ giành điểm giao bóng 1 đạt 90% (11/12), ăn điểm khi cầm giao bóng 1 66% (4/6). Việc Nole chỉ giành được 3 điểm khi đối phương cầm giao bóng đủ thấy khả năng vượt trội của Cilic trong các game anh cầm giao bóng, và tất nhiên Nole chẳng lấy đâu ra cơ hội để bẻ game.

 

Trong khi đó Nole cầm giao bóng rất bất ổn, tỉ lệ giao bóng 1 thành công của anh có 50%, tỉ lệ giành điểm của anh chỉ đạt có 45% (10/22). Chơi quá tồi như vậy nên Djokovic nhanh chóng bị đối phương bẻ 2 game để rồi thẳng tới chiến thắng 6-1. Khả năng cầm giao bóng của Djokovic được cải thiện rất mạnh trong set 2, dù anh không một lần giao bóng ăn điểm trực tiếp.

 

Tuy nhiên khả năng giành điểm khi cầm giao bóng của anh được nâng lên ở mức 76% (16/21), qua đó không một lần để đối phương có cơ hội bẻ game. Về phần Cilic, anh không còn duy trì được khả năng giai bóng tốt như ở set đầu, tay vợt này giao bóng 1 hỏng nhiều hơn và anh thường xuyên mất điểm khi cầm giao bóng 2 (tỉ lệ giành điểm giao bóng 2 chỉ là 27% (3/11)). Mất đến 12/25 điểm khi cầm giao bóng, Cilic “biếu” cho Nole 2 game và để đối thủ thắng dễ 6-2.

 
Cilic không duy trì được phong độ trong suốt cả trận
Cilic không duy trì được phong độ trong suốt cả trận
 

Djokovic khởi đầu set quyết định thuận lợi khi anh bẻ game 2 và nhanh chóng vượt lên dẫn 3-0. Thời cơ thuận lợi mở ra và tay vợt người Serbia đã thi đấu chắc tay để giành chiến thắng 6-3 chung cuộc qua đó giành quyền vào tứ kết.

 

“Tôi đã bình tĩnh, giữ được tinh thần bình tĩnh, không quan tâm vào điểm số”, Djokovic chia sẻ sau trận đấu về set đấu đầu tiên: “Tôi phải chấp nhận thực tế là anh ấy đã bước ra và chơi tốt hơn tôi. Anh ấy đã rất tích cực, mắc ít lỗi, khả năng phát bóng nhanh và chính xác. Tôi thực sự đã không thể làm được gì nhiều và buộc mình phải trở lại (ở set sau)”

 

“Tôi tin rằng tôi có thể trở lại. Set thứ 2 là một câu chuyện hoàn toàn mới. Tôi điều chỉnh lại bản thân mình và tự nói rằng đây mới là khởi đầu của trận đấu. Tôi quên đi set đầu tiên, và set thứ 2 và 3 đã thực sự tốt. Tôi thực sự muốn có cường độ thi đấu như vậy và hi vọng sẽ duy trì được điều đó trong những vòng đấu sắp tới.

 

Đối thủ của Djokovic ở vòng tứ kết là Julien Benneteau, tay vợt người Pháp đến từ vòng loại. Indian Wells 2014 đang là một giải đấu chứa đựng rất nhiều bất ngờ, ngoài Djokovic chỉ có Federer là các tay vợt nằm trong tốp 10 trụ lại được ở giải đấu này.

 

Vĩ Giang