1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Paris Masters 1000

Djokovic khởi động với chiến thắng nhẹ nhàng

(Dân trí) - Novak Djokovic đã bắt đầu chiến dịch bảo vệ chiếc cúp vô địch ở Paris Masters và ngôi vị số một thế giới của năm bằng chiến thắng nhẹ nhàng trước đối thủ Philipp Kohlschreiber ở vòng hai để giành quyền tiến bước vào vòng ba.


Rạng sáng nay, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã khởi đầu chiến dịch vệ chiếc cúp vô địch ở Paris Masters và ngôi vị số một thế giới của năm với đối thủ Philipp Kohlschreiber. Tại giải đấu này năm ngoái, Djokovid đã đánh bại David Ferrer để lên ngôi vô địch. Đó là lần thứ hai tay vợt người Serbia đăng quang ở Paris. Vào năm 2009, anh cũng đã đánh bại một tay vợt của nước chủ nhà là Monfils để đăng quang.

Kohlschreiber thua trận thứ 6 trước Nole
Kohlschreiber thua trận thứ 6 trước Nole

Ở trận đấu này, Djokovic đã chuyển đổi thành công 3 break sau 7 cơ hội bẻ game để giành chiến thắng sau 85 phút. Anh đã khởi đầu rất mạnh mẽ và nhanh chóng dẫn trước 3-0, áp lực đó đã khiến Kohlschreiber thi đấu vô cùng vất vả. Và bấp chấp nỗ lực của tay vợt người Đức khi giành lại một break nhưng Djokovic vẫn dễ dàng có được chiến thắng 6-3.

Ngay trong game đầu tiên của set đấu hai, tay vợt người Serbia đã bẻ game. Trong một set đấu mà anh cầm giao bóng tốt, không cho đối phương cơ hội bẻ game thì Nole đã tiến thắng tới chiến thắng 6-4. Như vậy tay vợt người Đức đã thất bại lần thứ sáu trong bảy lần đối đầu với Djokovic.

“Đây là một trận đấu rất tốt nếu nhìn vào việc tôi đã không chơi trong nhà trong vòng một năm (kể từ khi ATP World Tour Finals năm ngoái). Tôi thi đấu với một chút thiên về thể lực”, Djokovic chia sẻ sau trận đấu. Đối thủ tiếp theo của Djokovic tại vòng ba sẽ là người chiến thắng trong cặp đấu giữa giống số 13 người Mỹ John Isner và tay vợt người Pháp Gael Monfils.

Chiến thắng này là trận thắng thứ 53 của Djokovic ở mùa giải năm nay, anh đã giành được 5 danh hiệu ATP World Tour. Ba danh hiệu ATP World Tour Masters 1000 ở Indian Wells, Miami và Rome, ngoài ra anh cũng đã vô địch Wimbledon và Trung Quốc mở rộng ở Bắc Kinh.

Djokovic đã tiến bước vào vòng ba

Djokovic đã tiến bước vào vòng ba

Cách một tuần, Djokovic nhận được tin vui lớn khi vợ anh Jelena đã sinh hạ con đầu lòng, cậu bé tên là Stefan. “Đó là một cảm giác thật tuyệt vời, hiển nhiên cảm giác đó rất khác biệt. Tôi đang cố gắng để có được nguồn động lực tích cực sau những gì đã diễn ra trong một vài tuần gần đây. Tôi rất tự hào được trở thành một người cha và tự hào khi vợ tôi cho ra đời một em bé theo cách rất tuyệt vời. Hiện tại cô ấy đang hồi phục tại nhà cùng với chàng trai bé nhỏ của chúng tôi. Đây là trận đấu đầu tiên tôi thi đấu với tư cách một người cha, điều đso đã truyền cảm hứng cho tôi để tôi có thể thi đấu với phong độ tốt nhất”.

“Đây không phải là lần đầu tiên tôi đã ở trong tình trạng đặc biệt này”, Djokovic nói. “Tôi đã chiến đấu cho vị trí số 1 trong vài năm qua với Nadal và Federer. Tôi biết những gì tôi cần phải làm và tôi sẽ cố gắng để giữ cho mọi thứ đơn giản. Chỉ cần tập trung sự chú ý của mình về trận đấu của cá nhân. Tôi không thể ảnh hưởng từ trận đấu của Federer. Tôi có thể giành chiến thắng nhiều như khả năng có thể. Và nếu tôi tiếp tục chiến thắng và chơi tốt như trong ngày hôm nay thì sau đó tôi nghĩ rằng mình sẽ có hội tốt (để đứng số 1 của năm). Tuy nhiên, mặt khác Roger đang chơi với phong độ tốt. Đây sẽ là một cuộc chiến tuyệt vời”.

Paris Masters sẽ quyết định những ai đi đến London vào tháng tới cho vòng chung kết ATP với Djokovic, Federer, Stanislas Wawrinka và Marin Cilic, những người đã đủ điều kiện.

Tay vợt người CH Séc Tomas Berdych, hạt giống thứ năm của giải hiện đang đứng thứ tám trong cuộc đua đến London, anh cũng lọt vào vòng thứ ba sau khi thắng Adrian Mannarino 6-4 6-7 (3) 6-2. Berdych đã suýt thua, nếu anh thất bại Andy Murray là người thứ năm giành quyền trở lại London. Tuy nhiên giờ đây anh sẽ phải tiếp tục thi đấu và chờ đợi.

Vĩ Giang