1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dính chấn thương, Fabregas phải về lại Chelsea

(Dân trí) - Tiền vệ Cesc Fabregas sẽ bỏ lỡ hai trận đấu sắp tới giữa đội tuyển Tây Ban Nha với Belarus và Đức vì chấn thương gân kheo. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cho biết chấn thương tiền vệ đang khoác áo Chelsea gặp phải không quá nghiêm trọng.

Sau khi thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận thắng 2-1 của Chelsea trước Liverpool vào ngày thứ 7, Fabregas đã được HLV Del Bosque triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu với Belarus (vòng loại Euro 2016) và Đức (giao hữu).

Fabregas
rời đội tuyển vì chấn thương

Fabregas rời đội tuyển vì chấn thương

Tuy nhiên HLV Jose Mourinho đã tiết lộ rằng tiền vệ này đã gặp phải chấn thương gân kheo và chưa chắc đã có thể thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha. Bộ phận y tế của Chelsea cũng liên hệ với các đồng nghiệp tại đội tuyển Tây Ban Nha để thông báo về tình trạng chấn thương của Fabregas đồng thời cảnh báo tiền vệ này không thể tham dự hai trận đấu sắp tới.

Sau buổi kiểm tra y tế, đội tuyển Tây Ban Nha đã xác nhận: “Tiền vệ Cesc Fabregas không thể tham dự hai trận đấu với Belarus và Đức sau khi trải qua buổi kiểm tra và đánh giá tình trạng sức khỏe sáng nay của bộ phận y tế đội tuyển quốc gia.”

Tuy nhiên, đại diện thông báo của đội tuyển Tây Ban Nha cũng cho biết tình trạng chấn thương của Fabregas không quá nghiêm trọng như Chelsea thông báo: “Qua kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy chấn thương của Fabregas không nghiêm trọng như kết quả bộ phận y tế CLB Chelsea thông báo hôm chủ nhật.”

Theo kết quả này, Fabregas chỉ bị tổn thương chứ không hề bị đứt gân kheo. Tuy nhiên bộ phận y tế Tây Ban Nha thừa nhận Fabregas rất khó để có thể thi đấu bình thường và cần được nghỉ ngơi để sớm bình phục chấn thương. Để thế chỗ cho Fabregas, HLV Del Bosque đã triệu tập tiền vệ Bruno Soriano của Villarreal.

Trong đợt tập trung đội tuyển lần này, HLV đội tuyển Tây Ban Nha Vicente Del Bosque đã quyết định không triệu tập trung phong Diego Costa mặc dù chân sút gốc Brazil đã bình phục chấn thương. Động thái này chứng tỏ La Roja đã chủ động “làm lành” với Chelsea sau những xích mích xung quanh chấn thương của Costa.

Duy Khánh