1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dính “bão” chấn thương, HLV Miura lần đầu cho cầu thủ nghỉ tập

(Dân trí) - Lần đầu tiên kể từ ngày tập trung HLV Miura đã phải cho toàn đội nghỉ tập 1 buổi để hồi sức, sau khi xuất hiện nhiều ca chấn thương vì bị kiệt sức sau những bài tập thể lực.

Một “cơn bão” chấn thương đang quét qua đội đội tuyển Olympic Việt Nam, dù thầy trò HLV Miura mới chỉ trải qua 4 ngày tập. Chấn thương là điều khó tránh khỏi trong tập luyện, thi đấu, nhưng việc các cầu thủ trẻ ở đội tuyển Olympic Việt Nam ngay trong những ngày đầu tập trung đã phải “nếm mùi đau khổ” khi bị HLV Miura nhồi thể lực, khiến không ít cầu thủ bị quá tải, dẫn đến chấn thương.

Nhiều cầu thủ Olympic Việt Nam dính chấn thương

Nhiều cầu thủ Olympic Việt Nam dính chấn thương

Chấn thương của tiền vệ Xuân Trường là đáng tiếc nhất, bởi cầu thủ này là một trong những người được HLV Miura ưa thích. Thực tế thì Xuân Trường không gặp chấn thương ki lên tuyển, mà anh gặp phải ở CLB HA Gia Lai, trong trận đấu với Cần Thơ ở vòng 7 V-League.

Theo kết luận của bác sĩ đội tuyển, Lương Xuân Trường bị đa chấn thương ở cơ bụng, háng và cổ chân từ trước khi lên tập trung cùng đội Olympic Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 3. Với chấn thương này, tiền vệ người Tuyên Quang sẽ phải nghỉ tập luyện khoảng 3-4 tháng, có nguy cơ chia tay luôn SEA Games 28.

Sáng nay, Xuân Trường vẫn có mặt trong buổi tập của đội tuyển Olympic Việt Nam, nhưng cầu thủ này chỉ đứng bên ngoài nhìn đồng đội tập luyện. Chắc chắn ngay sau khi có kết luận cuối cùng về chấn thương từ bệnh viện thể thao Việt Nam, Xuân Trường sẽ phải về CLB để chữa trị.

Đây không chỉ là tin dữ với Xuân Trường trong lần đầu tiên anh được lên tập trung cùng đội Olympic Việt Nam, mà có thể còn gây xáo trộn lớn đến kế hoạch chuẩn bị của HLV Miura cho hai giải đấu quan trọng sắp tới. Tuy nhiên, HLV Miura cho biết ông có nhiều phương án thay thế và chưa tiết lộ sẽ gọi cầu thủ nào bổ sung.

Trong khi HLV Miura sẽ ít nhiều đau đầu vì mất Xuân Trường, thì buổi tập sáng nay ông lại phải nhận thêm 3 tin không vui với những ca chấn thương nặng nhẹ khác nhau của Hồng Duy, Thanh Tùng và thủ môn Hoài Anh. Hồng Duy và Thanh Tùng chỉ khởi động nhẹ ở đầu buổi tập, sau đó đã được yêu cầu ngồi ngoài sân để tránh chấn thương thêm nặng.

HLV Miura lần đầu cho các học trò nghỉ tập
HLV Miura lần đầu cho các học trò nghỉ tập

Trong khi đó, sau một pha nỗ lực đẩy bóng, thủ môn của CLB Than Quảng Ninh Hoài Anh bị đau cổ chân, phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sĩ. Thủ môn này sau đó cũng đã được cho nghỉ ngơi.

Có tới 4 cầu thủ dính chấn thương và nhiều cầu thủ khác thấm mệt. HLV Miura sáng nay thậm chí đã cử lái xe riêng chở những cầu thủ bị chấn thương về trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam nghỉ ngơi trước. Đặc biệt, lần đầu tiên kể từ ngày tập trung, HLV người Nhật Bản đã phải cho toàn đội nghỉ 1 buổi tập (chiều nay) để giúp các cầu thủ hồi sức.

Thời gian chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016 không nhiều, nhưng rõ ràng việc liên tiếp nhồi thể lực với các cầu thủ trẻ cần được HLV Miura điều chỉnh lại. Thể lực là rất quan trọng, nhưng khi các cầu thủ không được rèn luyện thường xuyên ở CLB, sẽ rất khó theo kịp các giáo án của HLV người Nhật Bản.

Chính trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng phải thừa nhận, các bài tập của HLV Miura hơi nặng, nên toàn đội phải thực sự cố gắng mới hoàn thành. Bản thân Tiến Dũng không được thi đấu thường xuyên ở môi trường đỉnh cao, khi anh đang đầu quân cho CLB Viettel. Nhiều cầu thủ khác cũng vậy, đa số chỉ đá dự bị cho các đội bóng ở V-League hoặc hạng Nhất.

Lê Cường