1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Hoàng Anh Tuấn (U19 Việt Nam)

“Điều quan trọng nhất với U23 Việt Nam là giành 3 điểm!”

(Dân trí) - Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại SEA Games 28 với U23 Brunei, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá đây mới là khởi đầu cho mục tiêu chính mà HLV Miura nhắm đến. Điều quan trọng nhất trong trận đầu, theo ông Tuấn, là giành trọn 3 điểm.

Ông có cho rằng đội tuyển U23 Việt Nam có nhất thiết phải thắng đậm U23 Brunei hay không?

Nói gì thì nói, với đối thủ như Brunei, U23 Việt Nam dứt khoát phải chiến thắng. Có 2 tiêu chí theo tôi cần đặt ra trong trận đấu này. Thứ nhất và quan trọng nhất là phải giành 3 điểm, thứ hai là tính đến việc ghi nhiều bàn thắng trước đối thủ yếu, để tạo cục diện thuận lợi cho việc so sánh chỉ số phụ khi cần thiết.

Dĩ nhiên, trận đấu đầu tiên bao giờ cũng có khó khăn, nhưng một trận thắng đậm sẽ tạo tâm lý tốt cho toàn đội. Rồi tùy vào diễn biến trên sân, khi hướng trận đấu đến cục diện an toàn rồi, chúng ta sẽ điều chỉnh cho trận đấu quan trọng tiếp theo, với đối thủ trực tiếp là U23 Malaysia. Chúng sẽ đua bàn thắng trong trận đấu với Brunei, nhưng không phải đua bằng mọi giá.

HLV Hoàng Anh Tuấn nhận định U23 Việt Nam dứt khoát phải có 3 điểm trước U23 Brunei
HLV Hoàng Anh Tuấn nhận định U23 Việt Nam dứt khoát phải có 3 điểm trước U23 Brunei

Thời gian qua HLV Miura nhận một số lời chỉ trích vì đội tuyển chơi rắn. Theo ông thì điều này có khiến HLV Miura bị áp lực hay không, rồi ông đánh giá lối chơi của đội tuyển hiện nay như thế nào?

Mỗi HLV có một triết lý riêng, mà người ngoài không thể hiểu hết được. Họ sẽ có giải pháp hợp lý nhất trong từng trận đấu, từng thời điểm, từng đối thủ, mà người khác không tường tận bằng họ. Đầu tiên, chúng ta cần tôn trọng công việc của HLV Miura.

Tôi nói riêng về trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup, dù HLV là người chịu trách nhiệm về lối chơi, về kết quả, nhưng tôi rằng có thể cầu thủ chưa thực hiện đúng ý đồ của HLV Miura đâu. Vì không có HLV nào chỉ đạo cầu thủ của mình chơi xấu nhiều đến mức phải nhận thẻ. Các trận khác từ khi HLV Miura cầm quân đến giờ có thế đâu! Nên riêng trong trận đấu đó, có thể một vài vị trí chưa biết cách tự điều chỉnh.

Vậy thì lối chơi của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura đã hài hòa hay chưa, thưa ông?

Tôi thấy mỗi trận HLV Miura có đấu pháp khác nhau. Kể từ thời ông ấy nắm các đội tuyển, chúng ta cải thiện đáng kể về mặt thể lực. Gì thì gì, phải có sức mới đá bóng được, mới tranh chấp được. Trước đây chúng ta vẫn thường nói chạy nhiều ra vấn đề là vậy đó! Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ có tiềm năng được phát hiện và hiện có mặt trên đội tuyển.

Để đánh giá một HLV thành công hay không thành công, phải xem xét cả quá trình, phải thấy mục tiêu chính của HLV đấy là đâu. Theo tôi, cuộc chơi chính của HLV Miura bây giờ mới bắt đầu, ở SEA Games 28 lần này.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)