1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Điền kinh Việt Nam có thêm HCV ở giải trẻ châu Á

(Dân trí) - Sau khi thất bại ở nội dung 100m nữ, VĐV Lê Tú Chinh bất ngờ tạo nên thành công ở nội dung 200m, đoạt HCV nội dung này với thành tích 23 giây 94, đồng thời mang về tấm HCV thứ 2 cho Việt Nam tại giải trẻ châu Á đang diễn ra ở TPHCM.

Ở đường chạy chung kết 200m nữ, đối thủ lớn của của Tú Chinh là VĐV người Thái Lan, mang tên Supanich. Thế rồi, bằng nỗ lực tuyệt vời ở những mét cuối cùng, Tú Chinh cán đích đầu tiên với thành tích 23 giây 94, vượt qua Supanich bằng khoảng cách sít sao 45% giây.

Tú Chinh (mang số đeo 591) mang về tấm HCV nội dung 200m nữ cho điền kinh Việt Nam tại giải trẻ châu Á (ảnh: Giang Hoàng)
Tú Chinh (mang số đeo 591) mang về tấm HCV nội dung 200m nữ cho điền kinh Việt Nam tại giải trẻ châu Á (ảnh: Giang Hoàng)

Tấm HCV của Lê Tú Chinh ở nội dung 200m nữ rất bất ngờ, bởi trước đó Tú Chinh được kỳ vọng vào nội dung sở trường 100m nhiều hơn (chỉ về thứ 4). Thậm chí, thành tích HCV đạt được ở nội dung 200m nữ của Tú Chinh trong chiều 6/6 chỉ kém 74% giây so với chuẩn Olympic (23 giây 20).

Ngoài tấm HCV của Lê Tú Chinh, đoàn VĐV Việt Nam còn giành thêm 1 HCB và 1 HCĐ trong ngày 6/6. Người giành HCB cho đội tuyển chủ nhà là Khuất Phương Anh ở nội dung 400m rào nữ, với thành tích 59 giây 78.

Còn người giành HCĐ cho điền kinh Việt Nam là Nguyễn Linh Na ở nội dung 7 môn phối hợp – một trong những nội dung khắc nghiệt nhất dành cho nữ.

Cũng với 2 tấm HCV có được cho đến thời điểm hiện tại, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã vượt xa chỉ tiêu đặt ra trước khi giải trẻ châu Á năm nay khởi tranh. Đầu giải, chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện giành huy chương, mà không đặt ra bất cứ màu gì.

Kim Điền

Điền kinh Việt Nam có thêm HCV ở giải trẻ châu Á - 2

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016