1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Điểm yếu hàng thủ ở đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Chỉ một trận đấu ra trò với Palestine, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) lộ ngay những nhược điểm trong phòng ngự. Với HLV Miura, đấy có khi là điều may, bởi ông sẽ có cơ hội sửa chữa sai lầm của hàng thủ trước AFF Cup 2014.

Năng lực cá nhân

Những bàn thua liên tiếp trong trận đấu với Palestine để lộ ra những khoảng trống đáng lo ngại nơi hàng phòng ngự của ĐTVN. Những khoảng trống ấy không chỉ đến từ khâu phối hợp chưa trơn tru của các vị trí ở hàng hậu vệ, mà còn đến từ năng lực của các cá nhân.

Nếu như trước đây, nhất là hồi AFF Cup 2008, đội tuyển của HLV Calisto có một hàng thủ cực tốt, với nhiều con người giỏi. Hồi đấy, vị HLV người Bồ Đào Nha thậm chí còn loại bớt trung vệ số 1 của bóng đá Việt Nam trong những năm trước đó là Huy Hoàng, nhưng cặp trung vệ mới gồm Phước Tứ và Như Thành vẫn chơi cực tốt, chưa kể Minh Đức luôn sẵn sàng thay thế một trong hai cầu thủ trên, nhờ lối chơi thông minh.

Cũng hồi đấy, các hậu vệ viên Quang Thanh và Việt Cường đều ở trong giai đoạn đỉnh cao phong độ, trong khi thủ môn Dương Hồng Sơn có một giải đấu quá xuất sắc (cầu thủ hay nhất AFF Cup năm đó).

Bây giờ thì các vị trí ở hàng thủ của ĐTVN đang yếu dần đều. Không ai trong số 4 thủ môn hiện tại sánh bằng Hồng Sơn ngày trước, những hậu vệ biên như Ngọc Hải, Thanh Hiền, Xuân Thành kỳ thực không có sở trường đá biên.

ĐTVN cần gia cố hàng thủ (ảnh: Trọng Vũ)
ĐTVN cần gia cố hàng thủ (ảnh: Trọng Vũ)


Ở trung tâm hàng hậu vệ, chỉ còn mỗi Phước Tứ là trung vệ có thương hiệu của bóng đá nội. Nhiều khả năng nhất trong việc đá cặp với Phước Tứ là Đinh Tiến Thành năm qua nổi tiếng với vụ đuổi đánh trọng tài, hơn là nổi tiếng nhờ khả năng chơi bóng.

Các vị trí khác như Huy Cường, Ngọc Hải, Thanh Hiền có thể thay Đinh Tiến Thành, nhưng kinh nghiệm vẫn là vấn đề của họ. Cũng so với dạng trung vệ như Như Thành, Minh Đức ngày trước, những cầu thủ nọ có lối chơi không đầu óc bằng, cũng không giỏi đọc tình huống.

Kỳ vọng vào khâu phối hợp đồng đội

Một khi năng lực của từng cá nhân ở hàng thủ không bằng trước, người ta sẽ hy vọng vào khâu phối hợp đồng đội của cả hệ thống. Nếu toàn bộ hệ thống chặt chẽ, từng vị trí sẽ dễ đá hơn, ít phải lộ những hạn chế của mình hơn.

Cho đến giờ thì khâu phối hợp chưa tốt, chủ yếu là do đội tuyển vẫn còn trong quá trình thử nghiệm đội hình. Các bàn thua trong trận đấu với Palestine phản ánh điều đó.

Thời gian tới, khi các cầu thủ đã tìm được sự nhuần nhuyễn, cũng như toàn đội tìm được công thức tối ưu, hy vọng rằng hệ thống phòng ngự của chúng ta sẽ chắc chắn hơn. Trong hệ thống ấy, chúng ta cũng cần đến sự hỗ trợ của các tiền vệ phòng ngự.

Về mặt này, Hoàng Thịnh hay Minh Châu khi được sắp đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, cần lưu ý hơn đến khả năng đánh chặn, nhằm giảm bớt áp lực cho hàng hậu vệ. Các hậu vệ biên cũng cần giữ cự ly tốt hơn với các trung vệ, chủ yếu là để làm giảm các khoảng trống, từ đó đối phương có cơ hội khai thác.

Cũng hy vọng vào kinh nghiệm của những cầu thủ như Phước Tứ, Văn Biển khi đứng trên sân sẽ chỉ ra được các điểm yếu của những đàn em, trước khi nhắc nhở những cầu thủ này giữ được sự an toàn trong lối chơi.

Dù vậy, so với các đội tuyển trước đây, hàng thủ của đội tuyển dưới thời HLV Miura không phải không có điểm mạnh hơn. Đấy là việc các vị trí ở hàng thủ đều có thể hình tốt, mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi và giỏi không chiến.

Ngay cả các hậu vệ biên cũng có chiều cao khá, điều này giúp cho chúng ta có lợi trong những pha phòng ngự bóng bổng ở những tình huống cố định.

Chơi an toàn ở hàng phòng ngự luôn là điều mà mọi đội tuyển đều hướng đến, bởi hậu phương có vững chắc thì tiền tuyến mới yên tâm lao lên phía trước, tìm đường vào khung thành đối phương.

Hy vọng rằng từ nay đến khi AFF Cup 2014 khai diễn, HLV Miura tìm ra được công thức phù hợp nhất cho hàng thủ nói riêng và cho toàn đội nói chung.

Kim Điền
Dòng sự kiện: AFF Cup 2014