1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Điểm sáng ở khâu thể lực của đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Trước giờ bóng lăn, khâu thể lực là vấn đề đáng lo nhất của đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với Singapore. Tuy nhiên, rốt cuộc thì đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng lại ghi cả 3 bàn trong hiệp phụ, lúc nhiều người ngỡ rằng đội sẽ hụt hơi.

Đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn Singapore ở nhiều điểm, về kỹ thuật, về độ kết dính, về kinh nghiệm (Singapore là đội bóng đang được trẻ hoá, với thành phần chủ yếu là các cầu thủ vừa dự SEA Games năm ngoái).

Trước đây, đội bóng đảo quốc sư tử chủ yếu mạnh nhờ các cầu thủ gốc ngoại nhập tịch. Nhưng hiện tại thì bóng đá Singapore đã tính đến phương án khác, hạn chế dần số lượng cầu thủ nhập tịch có trong đội hình, sử dụng nhiều hơn những cầu thủ được đào tạo tại chỗ. Thành ra, Singapore không còn mạnh so với thời vàng son của họ, giai đoạn từ năm 2004 – 2012.

Cả 3 bàn thắng của Công Vinh (9), Văn Quyết (10) và Thanh Trung (7) đều được ghi trong hiệp phụ (ảnh: Anh Hải)
Cả 3 bàn thắng của Công Vinh (9), Văn Quyết (10) và Thanh Trung (7) đều được ghi trong hiệp phụ (ảnh: Anh Hải)

Dù vậy, đội bóng đảo quốc sư tử vẫn có điểm mạnh rõ rệt so với so với đội tuyển Việt Nam, đó là thể lực. Đấy cũng chính là điều mà nhiều người lo ngại trận đấu càng kéo dài theo thế giằng co thì đội tuyển Việt Nam càng bất lợi.

Thế nhưng, việc chúng ta có bàn thắng trong hiệp phụ, để kết liễu đối phương trong khoảng thời gian này phần nào xua tan đi sự lo lắng đấy. Qua đó, cũng cho thấy đoàn quân trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng có sự tiến bộ về mặt này, so với chính họ giai đoạn tập trung cho vòng loại World Cup 2018, hồi cuối tháng 3.

Dĩ nhiên, sau khi có bàn thắng thứ nhất thì dễ có bàn thắng thứ 2, rồi thứ 3, do Singapore vỡ trận và buộc phải dồn lên tấn công, không thể co cụm phòng ngự được nữa, nên để thủng tuyến dưới.

Văn Quyết vẫn có một số pha đi bóng và tăng tốc ở hiệp phụ, chứng tỏ được chuẩn bị tốt về thể lực (ảnh: Anh Hải)
Văn Quyết vẫn có một số pha đi bóng và tăng tốc ở hiệp phụ, chứng tỏ được chuẩn bị tốt về thể lực (ảnh: Anh Hải)

Tuy nhiên, để đội tuyển có thể đá phản công được nhanh sau bàn thắng thứ nhất, các cầu thủ có thể đua tốc độ được với đối phương to hơn, thì khâu thể lực của đội tuyển trong trận này cho thấy đã được chuẩn bị kỹ.

Hãy còn quá sớm để nói về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở giải tứ hùng quốc tế vừa diễn ra tại Myanmar, bởi thực chất, tại giải đấu này, chúng ta chỉ đá 1 trận với đối thủ ngang tầm là trận chung kết với Singapore (riêng trận bán kết gặp Hong Kong không phải là trận đấu quá khó, vì Hong Kong không phải là đội mạnh).

Bên cạnh đó, đây cũng chưa phải là giải đấu dài ngày để có thể bộc lộ hết chiều sâu đội hình, chiều sâu về nhân sự mà một đội bóng cần phải có nếu muốn tiến xa ở các giải lớn.

Mặt tích cực nhất được giải quyết sau giải đó là yếu tố tinh thần của đội tuyển sẽ được cải thiện, theo hướng tự tin hơn, sau khi thắng được đối thủ lâu nay vốn khó chịu với chúng ta như Singapore. Mặt khác, đó là chúng ta cũng đánh giá được việc cần chuẩn bị thể lực như thế nào để đá tốt với đội bóng có ưu thế về mặt này trong những trận đấu cụ thể.

Kim Điền

Điểm sáng ở khâu thể lực của đội tuyển Việt Nam - 3