1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Diego Costa cãi nhau với Mourinho

(Dân trí) - Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, HLV Mourinho và Diego Costa đã cãi nhau tay đôi ngay trên sân. Dù vậy, sau đó hai người đã làm lành trong giờ nghỉ.

HLV Mourinho đã lớn tiếng “mắng” Diego Costa sau khi cầu thủ này không thể tận dụng thành công quả tạt của Eden Hazard ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Tuy nhiên, Diego Costa cũng chẳng phải tay vừa. Anh không ngần ngại đáp trả ông thầy của mình ngay trên sân.

Mourinho và Diego Costa đã làm lành
Mourinho và Diego Costa đã làm lành

Tuy nhiên, theo tiết lộ của HLV Mourinho, hai người đã làm lành trong phòng thay đồ bằng những cử chỉ thân mật. HLV người Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi muốn Diego Costa di chuyển nhận bóng nhưng cậu ấy không thực hiện được.

Tôi cảm thấy thất vọng vì tình huống đó. Vì vậy, tôi đã phản ứng. Cậu ta cũng đáp lại tôi. Tuy vậy, trong giờ nghỉ, hai thày trò đã làm hòa bằng những nụ hôn và cử chỉ âu yếm. Không có vấn đề gì cả”.

Trong trận đấu với Maccabi Tel Aviv, JohnTerry đã dính chấn thương. Trước đó, Ramires cũng gặp vấn đề trong buổi tập. Nói về điều này, HLV Mourinho cho biết: “Mặt sân quá xấu. Khi John Terry rời sân, tôi đã thấy vấn đề của cậu ấy.

Bộ phận y tế của Chelsea rất tuyệt vời, John Terry cũng cho thấy khát khao hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng khả năng cậu ấy ra sân trong trận đấu với Tottenham là khá thấp”.

Sau chiến thắng trước Maccabi Tel Aviv, Chelsea cùng có 10 điểm như Porto. Trong khi đó, Dynamo Kiev đứng thứ 3 với 8 điểm. Ở lượt đấu cuối cùng, The Blues sẽ phải tử chiến với Porto, còn Dynamo Kiev gặp Maccabi Tel Aviv. Trong trường hợp Chelsea và Porto hòa nhau, Dynamo Kiev có 3 điểm, cả 3 CLB ở bảng G đều có 11 điểm. Họ sẽ phải xét thành tích đối đầu để xét đội đi tiếp.

H.Long