1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Dịch Covid-19 khiến Malaysia và Bahrain huỷ đá giao hữu

(Dân trí) - Thông tin từ báo Malaysia cho hay, trận giao hữu giữa đội bóng xứ Mã với Bahrain ngay trước đợt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, buộc phải huỷ vì phía Bahrain lo ngại dịch Covid-19.

Trước đó, trận đấu giữa Bahrain và Malaysia dự kiến diễn ra vào ngày 21/3, trên sân chính thuộc khu Liên hợp thể thao Khalifa, tại thành phố Isa Town (Bahrain).

Dịch Covid-19 khiến Malaysia và Bahrain huỷ đá giao hữu - 1
Malaysia huỷ đá giao hữu với Bahrain vì dịch Covid-19

Đây là trận đấu mà đôi bên dùng để “làm nóng” trước loạt trận vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á. Đặc biệt là với Malaysia, bởi ngay sau trận đấu với Bahrain, họ sẽ có các trận cực kỳ quan trọng, gặp UAE ngày 26/3 và gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3, trong khuôn khổ vòng loại World Cup.

Trả lời truyền thông xứ Mã vào tối 24/2, Tổng thư ký (TTK) Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Stuart Ramalingam nói: “Chính phủ Bahrain đang thắt chặt việc kiểm soát dịch Covid-19”.

“Bahrain kiểm soát nghiêm ngặt công dân hoặc những người vừa đi qua các vùng mà dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hoặc ở gần điểm nóng của vùng có dịch như Malaysia, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc và Iran” – TTK FAM Stuart Ramalingam chia sẻ thêm.

Đấy chính là lý do mà trận giao hữu giữa Bahrain và Malaysia không thể diễn ra, vì phía Bahrain lo ngại dịch Covid-19, do chủng mới của virus Corona gây ra, có thể lan rộng ở Bahrain. 

TTK FAM Stuart Ramalingam cho biết: “Bức thư từ phía Liên đoàn bóng đá Bahrain giải thích lý do huỷ trận đấu, từ phía Bộ Y tế Bahrain”.

“FAM sẽ chuẩn bị đối thủ khác để đội tuyển Malaysia rèn quân trước khi bước vào chiến dịch vòng loại World Cup” – ông Stuart Ramalingam thông báo.

Thiện Nhân