1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dibaba đi vào lịch sử nội dung chạy 10.000 m nữ

(Dân trí) - Sau thành công tại Olympic Bắc Kinh ở các nội dung chạy 5.000m và 10.000 m của nữ, VĐV Tirunesh Dibaba đã tiếp tục bảo vệ thành công tấm HCV tại London 2012. Đây là lần đầu tiên một VĐV nữ có thể bảo vệ thành công tấm HCV tại nội dung 10.000m của nữ.

 Cô gái vàng của đoàn thể thao Ethiopia đã hoàn thành cuộc đua tại nội dung 10.000 m với khoảng thời gian 30 phút 20,75 giây. Thành tích của Dibaba là rất vượt trội, bởi khoảng cách giữa cô với những người về sau lên đến khoảng 30m. VĐV Kipyego giành HCB về đích với khoảng thời gian ít hơn Dibaba tới gần 6 giây (30 phút 26,37’), trong khi đó nhà VĐV 2 lần vô địch thế giới là chỉ về về thứ ba (30 phút 30,44’).
 
Dibaba là VĐV đầu tiên bảo vệ thành công tấm HCV tại nội dung chạy 10.000m của nữ
Dibaba là VĐV đầu tiên bảo vệ thành công tấm HCV tại nội dung chạy 10.000m của nữ

 

“Tôi chưa bao giờ tôi hạnh phúc như ngày hôm nay”, Dibaba phát biểu sau khi về đích “Chiến thắng này thật đặc biệt, tôi đã tập luyện chăm chỉ để mong có được ngày hôm nay”. Cùng thi đấu ở nội dung này đoàn Ethiopia còn có hai VĐV nữa là Werknesh Kidane và Beleynesh Oljira, nhưng họ đều không có HC khi chỉ về lần lượt ở các vị trí thứ 4 và thứ 5.

 

Từ khi nội dung chạy 10.000 m của nữ được đưa vào dự Olympic vào năm 1988 tới nay, chưa có VĐV nào bảo vệ thành công ngôi vô địch và Dibaba là người đầu tiên có được hai chức vô địch liên tiếp. Tuy nhiên, cô chỉ là người thứ 2 có được 2 chức vô địch, trước cô thì người chị họ Derartu Tulu cũng đã là nhà VĐ tại Olympic 1992 và 2000.

 

Đoàn Etiopia cũng là đoàn rất mạnh về điền kinh, trong đó có thể xem nội dung 10.000 m của nữ là nội sở trường của quốc gia này. Vào các kỳ Olympic 1998, quốc gia này có HCB và HCĐ và từ năm 2000 cho đến nay họ luôn thống trị đường đua này.

 

Phù Sa 

Dòng sự kiện: Olympic London 2012