1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Di Matteo bảo vệ quan điểm sau trận thua Juventus

(Dân trí) - Di Matteo gây bất ngờ khi cất Torres trên băng ghế dự bị ở trận thua Juventus, đây là tiền đạo duy nhất của Chelsea được đăng ký ở trận này. Tuy nhiên, sau thất bại, HLV Di Matteo vẫn tin tưởng tuyệt đối vào sự lựa chọn mà ông đã đưa ra

Ở trận đấu với Juventus, Di Matteo đã ra quyết định thận trọng khi tung ra sân sơ đồ 5 hậu vệ, đồng thời “cất” tiền đạo cắm Torres trên băng ghế dự bị để tin dùng sơ đồ với 3 mũi nhọn ảo là Mata, Hazard và Oscar.

 
HLV Di Matteo vẫn khá lạc quan về tương lai của Chelsea
HLV Di Matteo vẫn khá lạc quan về tương lai của Chelsea
 

Trong những phút đầu tiên, đoàn quân của HLV Di Matteo đã chơi khá tốt nhưng có cảm tưởng như họ vẫn thiếu đi sự sắc bén để kết liễu đối phương. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea gục ngã trước Juventus.

Sau trận đấu, chiến lược gia người Italia cho biết ông không hề nuối tiếc khi không điền tên Torres vào đội hình chính trong trận đấu này. Phát biểu trước báo giới, Di Matteo cho biết: “Tôi muốn có cách tiếp cận khác với sơ đồ 3 hậu vệ trong trận đấu đêm nay và bản thân tôi nghĩ đó là sơ đồ tối ưu để hạ gục Juventus nhưng nếu nhận được kết quả tiêu cực, tôi sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Torres, giống như những cầu thủ không được xuất phát ngay từ đầu, đã tỏ ra rất thất vọng nhưng chắc chắn, cậu ấy vẫn có tương lai ở Chelsea. Sau trận thua này, chúng ta phải học cách đứng dậy thêm lần nữa.

Bàn thắng mở tỷ số của Juventus khá may mắn, nó đã đập chân F. Quagliarella và khiến mành lưới Chelsea rung lên. Chúng tôi phải đối mặt với điều đó và nếu muốn chiến thắng, bạn cần xây dựng hàng thủ thật vững chắc”.

Sau trận thua này, “cánh cửa” đi tiếp đã trở nên rất hẹp đối với Chelsea nhưng HLV Di Matteo vẫn tin rằng đội bóng của ông vẫn còn cơ hội, ông nói thêm: “Chúng tôi vẫn còn hy vọng bởi vì trong trận đấu cuối cùng, Shakhtar Donetsk hoàn toàn có thể đánh bại Juventus”.

Sau trận đấu này, tương lai của Di Matteo trở nên lung lay dữ dội và rất có thể trận thua Juventus sẽ là bước ngoặt đưa ông lên đoạn đầu đài. Hiện tại, người ta đã nhắc tới Guardiola hay Benitez như những ứng cử viên hàng đầu tiếp quản “ghế nóng” của Di Matteo ở Chelsea.

H.Long
Theo Sky Sport