1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Di Maria: "Tôi chưa bao giờ muốn đến Man Utd"

(Dân trí) - Tiền vệ người Argentina vừa tham gia buổi trả lời phỏng vấn trên tờ Marca. Trong đó, anh chia sẻ khá nhiều về những sóng gió từng đương đầu tại Old Trafford và khẳng định chưa bao giờ muốn khoác áo "Quỷ đỏ".

Di Maria từng là ngôi sao lớn tại Santiago Bernabeu. Đỉnh cao là chức vô địch Champions League 2013-14. Tuy nhiên, ngay sau đó, tiền vệ người Argentina này lập tức bị đẩy sang Manchester United với mức phí chuyển nhượng 59.7 triệu bảng, kỷ lục của bóng đá Anh.

Nói về vụ chuyển nhượng này, Di Maria chia sẻ: “Tôi luôn muốn gắn bó với Real Madrid. Tôi không biết nhiều về những gì đã xảy ra. Mọi chuyện đều do người đại diện của tôi giải quyết. Mọi chuyện khiến tôi muốn ra đi càng sớm càng tốt. Thực ra tôi đã có thể gia nhập PSG chứ không phải Man Utd ngay từ mùa Hè 2014. Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng này không thành vì lý do tài chính”.

Di Maria chưa bao giờ muốn khoác áo Quỷ đỏ
Di Maria chưa bao giờ muốn khoác áo Quỷ đỏ

Tuy chỉ khoác áo "Quỷ đỏ" vỏn vẹn một mùa giải nhưng đó là khoảng thời gian khá tồi tệ đối với Di Maria, cả về sự nghiệp lẫn đời sống. Vì vậy, mùa hè vừa qua anh đã chuyển đến PSG theo bản hợp đồng trị giá 44 triệu bảng.

Trái ngược với vụ chuyển nhượng đến Manchester United, việc đầu quân cho Paris Saint-Germain hoàn toàn đúng theo mong muốn của tiền vệ người Argentina. Anh cho biết: “Tôi bắt đầu rất tốt nhưng sau đó lại gặp vấn đề với những người tại CLB (Man Utd). Tôi bắt đầu bị đẩy lên băng ghế dự bị, sau đó nhà tôi đã bị cướp. Tất cả khiến tôi muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt”.

Di Maria tiếp tục chia sẻ về cuộc sống mới tại Paris: “Sự thật là tôi đang dần thích nghi. Tất cả mọi người đều chào đón tôi niềm nở kể từ ngày đầu tiên và giúp đỡ rất nhiều cho tôi lẫn gia đình tôi. Đây là một thành phố xinh đẹp tương tự như Madrid”.

Cuối cùng, ngôi sao người Argentina dành những lời tri ân cho ông thầy cũ Ancelotti: “Carlo là người tuyệt vời cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ông ấy đã tin tưởng tôi khi tôi trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp. Tôi thật sự biết ơn Carlo. Nhờ ông ấy mà tôi đã có tên trong đội hình tiêu biểu của năm”.

Duy Khánh