1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đến lượt Đồng Nai có nguy cơ bỏ bóng đá đỉnh cao

(Dân trí) - Khi mà vấn đề của Cà Mau mới chỉ tạm thời được giải quyết, thì khả năng Đồng Nai bỏ giải hạng Nhất 2016 lại xuất hiện. Đội bóng miền Đông Nam bộ cho đến giờ vẫn chưa đăng ký tham dự giải này, dù thời hạn đã qua.

Theo khảo sát của phía VPF sáng nay (7/12), chính VPF cho biết CLB bóng đá Đồng Nai vẫn đang chờ chủ trương của địa phương, về việc có tham dự giải hạng Nhất mùa tới hay không? Còn hiện thời, khi chưa nhận được chủ trương của địa phương, đội bóng miền Đông Nam bộ đã chính thức xin VPF lùi thời hạng đăng ký tham dự giải hạng Nhất 2016.

 

Đồng Nai đứng trước nguy cơ bị xóa sổ khỏi bóng đá đỉnh cao (ảnh: Nguyễn Đình)
Đồng Nai đứng trước nguy cơ bị xóa sổ khỏi bóng đá đỉnh cao (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Cần biết là thời hạn chót để các đội bóng đăng ký tham dự giải hạng Nhất mùa sau là ngày 30/11 vừa rồi, trong khi việc bốc thăm tham dự mùa giải mới sẽ diễn ra ngay ngày 19/12 tới đây.

Sau khi Đồng Nai rớt từ V-League xuống hạng Nhất ở cuối mùa giải qua, mọi chuyện chưa có gì rõ ràng với đội bóng miền Đông Nam bộ. HLV Trần Bình Sự - người đã gắn bó với Đồng Nai từ nhiều năm nay đã hết hợp đồng, trong khi đội bóng chưa có bất cứ động thái nào về việc mời lại ông Sự hay tìm người mới, vì chưa có chủ trương từ cấp cao hơn, cũng như chưa có… tiền.

Cũng theo phía VPF thừa nhận, CLB bóng đá Đồng Nai vẫn đang nợ tiền lương của các cầu thủ, chưa thanh toán phí di chuyển của mùa giải trước.

Chính vì thế, nguy cơ Đồng Nai không thể tham dự giải hạng Nhất không phải là không thể xảy ra. Khi đó, giải đấu lại đứng trước nguy cơ biến động, giống trường hợp của Cà Mau xin rút khỏi giải đấu này cách nay chưa lâu (giờ chót mới được cứu bằng sự vận động của chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng với các doanh nghiệp ở Cà Mau).

Thậm chí, khả năng Đồng Nai giống trường hợp của An Giang hay Kiên Giang trước đây cũng có thể xảy ra, tức là xóa sổ khỏi bóng đá đỉnh cao sau khi rớt hạng.

Kim Điền

 

Đến lượt Đồng Nai có nguy cơ bỏ bóng đá đỉnh cao - 2