1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đè bẹp Southampton, Man City giành lại ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Trên sân nhà, Man City đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Southampton và thầy trò Pellegrini đã tìm lại nụ cười hạnh phúc khi giành chiến thắng 3-1. Trận thắng này đưa Man City trở lại ngôi đầu bảng.

Đè bẹp Southampton, Man City trở lại ngôi đầu bảng

 

Tuần trước, Man City đã thua tan tác trên sân nhà trước Liverpool, vào giữa tuần họ lại tiếp tục thua Juventus. Đoàn quân của Pellegrini có nguy cơ trải qua ba trận liên tiếp không thắng khi mà họ tiếp Southampton, đội bóng thi đấu rất khó chịu trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, đã không có những bất ngờ nào xảy ra ở Etihad.

Đoàn quân của Pellegrini ào lên tấn công và gây sức ép mạnh mẽ lên Southampton. Đội chủ nhà sớm mở tỉ số ở phút 9, tới phút 20 họ cũng đã nhân đôi cách biệt. Lối chơi tấn công của Man City vượt trội và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Stekelenburg hẳn Southampton đã phải nhận một “rổ bóng”.

Tới phút 50, Long giúp đội khách ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2, nhưng đó không phải khởi điểm cho hi vọng ngược dòng của đội khách bởi Man City vẫn ở thế cửa trên. Đội chủ nhà cũng chỉ mất 19 phút để thiết lập khoảng cách hai bàn, Kolarov ghi bàn thắng thứ ba cho đội chủ nhà và ấn định chiến thắng 3-1.

Thắng trận, Man City vươn lên điểm số 29 và đoàn quân của Pellegrini đã trở lại ngôi đầu bảng. Giờ đây họ bằng điểm Leicester City, nhưng hiệu số bàn thắng bại đang nhỉnh hơn đối thủ. Nếu Arsenal thắng vào đêm nay, đội bóng này sẽ cũng sẽ có 29 điểm. Khi ấy ngoại hạng Anh có tới 3 đội đầu bảng cùng điểm, đó là điều hiếm khi xảy ra ở giải đấu này.

 

Các cầu thủ Man City thể hiện phẩm chất cửa trên trước Southampton
Các cầu thủ Man City thể hiện phẩm chất cửa trên trước Southampton

Man City nhanh chóng triển khai tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ nhất, Sterling đã phối hợp bật tường với Yaya Toure rồi đi bóng xâm nhập vòng cấm địa từ bên trái, cú sút chìm của anh chưa đủ hiểm để hạ gục thủ thành Stekelenburg, tuy nhiên thủ thành người Hà Lan cũng có một tình huống rất vất vả.

Phút thứ 6, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt ở đầu góc phải vòng cấm địa, Kolarov sút phạt rất hiểm, đưa bóng vào góc cao bên phải cầu môn. Thủ thành Stekelenburg  xuất sắc tung người cản bóng lại, sau đó anh cũng rất nỗ lực để ôm gọn trái bóng trước sự băng vào dũng mãnh của Otamendi và Fernandinho.

Nếu như Stekelenburg  nỗ lực bao nhiêu thì các đồng đội phía trên lại hời hợt bấy nhiêu. Phút 9, Yoshida  để mất bóng vào chân Sterling. Tiền đạo người Anh lao xuống bên phía trái rất nhanh, đến sát đường biên ngang, anh căng ngang vào cho De Bruyne đệm bóng tung lưới trống mở tỉ số. Một bàn thắng dễ dàng của tiền vệ người Bỉ, tất nhiên công đầu trong bàn thắng này phải thuộc về Sterling.

3 phút sau khi bị thủng lưới, hàng thủ của Southampton lại chuyền bóng sai. Fernandinho lấy được bóng và chọc khe cho Aguero băng xuống, rất may cho đội khách Stekelenburg đã kịp thời băng ra để cản phá bóng ngay trong chân tiền đạo người Argentina.

Phút 20, xuất phát từ quả phạt góc phải, bóng được chuyền sệt về đầu vòng cấm địa cho Delph dứt điểm. Anh sút bóng đập chân hậu vệ Van Dijk đổi hướng khiến thủ thành Stekelenburg bị đánh lừa. Man City đã nâng được tỉ số lên 2-0.

Sau hai bàn thua dường như Southampton mới bừng tỉnh. Phút 22, van Dijk suýt chút nữa chuộc lại được sai lầm khi anh thực hiện quả dứt điểm căng từ bên ngoài vòng cấm địa. Một cú sút uy lực đưa bóng đi trúng điểm nối xà ngang và cột dọc bật ra. Caballero cũng tung người nhưng không thể làm gì trong tình huống này, khá đáng tiếc cho cá nhân van Dijk và Southampton.

Đội khách đã vùng lên rất mạnh mẽ sau hai bàn thua, họ cũng tạo được một vài đợt tấn công rất nguy hiểm uy hiếp khung thành đội chủ nhà, tuy nhiên Caballero chơi rất chắc tay. Sự xuất sắc của thủ thành người Anh đã giúp cho khung thành của Man City an toàn trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Nhưng đến phút 49, Caballero đã không thể ngăn cản đội khách ghi bàn. Mané băng xuống ở bên phải để nhận quả đá phạt của đồng đội, anh thực hiện cú tạt bóng như đặt cho Long đánh đầu ở cự ly gần tung lưới đội chủ nhà rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Tám phút sau, hàng thủ Man City mắc sai lầm khi để cho Dusan Tadic thoải mái nhận bóng rồi xâm nhập vòng cấm địa, anh định lốp bóng qua đầu Caballero nhưng không thành công.

Sau nửa đầu hiệp hai chơi hạ nhiệt, Man City đã trở lại. Phút 70, đội chủ nhà dồn ép đối thủ co cụm phòng thủ trong vòng cấm, De Bruyne đã có đường chuyền ngang tinh thế cho Kolarov ở bên trái, hậu vệ người Serbia bắt vô lê rất nhanh đưa bóng chéo vào góc phải, bóng xuyên qua chân một loạt cầu thủ đi vào lưới.

Phút 82, Southampton có tình huống phản công “4 đánh 2”, tuy nhiên Mane quá ham bóng, anh không chịu phối hợp với đồng đội mà tự mình băng xuống dứt điểm. Tuy nhiên Caballero tiếp tục chơi xuất sắc để cản phá cú dứt điểm của đối phương, bảo toàn chiến thắng cho Man City.

Đội hình thi đấu

Man City (4-2-3-1): Caballero 7; Sagna, 6 Otamendi 6, Demichelis 5, Kolarov 6.5; Toure 5.5, Fernandinho 6.5; De Bruyne 7, Delph 7.5 (Fernando 70 6), Sterling 6.5 (Silva 75 6); Aguero 7 (Bony 64 6)

Southampton (4-2-3-1): Stekelenburg 6; Yoshida 5.5, Fonte 6 (Caulker 36 6), Van Dijk 6.5, Bertrand 6; Wanyama 6, Romeu 5.5 (Tadic 45 7), Ward-Prowse 6 (Juanmi 77 6); Mane 6.5, Long 6.5, S Davis 6

Vĩ Giang