1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

David Villa chia tay sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 37

(Dân trí) - Sau Fernando Torres, một huyền thoại khác của bóng đá Tây Ban Nha là David Villa đã chia tay sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 37, sau khi anh kết thúc hợp đồng với đội bóng Nhật Bản Vissel Kobe.

David Villa đã tổ chức buổi họp báo ở Nhật Bản và chia sẻ: “Ngày hôm nay tôi tổ chức cuộc họp báo này nhằm thông báo với tất cả mọi người rằng tôi sẽ giải nghệ.

David Villa chia tay sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 37 - 1

David Villa chia tay sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 37

Quyết định này đã được tôi suy nghĩ từ rất lâu và chia sẻ với gia đình lẫn bạn bè. Tôi muốn giải nghệ không phải vì tôi không còn có thể chơi bóng nữa mà đơn giản rằng tôi nghĩ đã đến lúc nên dừng lại", anh chia sẻ.

Tôi thực sự tự hào về sự nghiệp của mình. Tôi đã gắn bó với trái bóng tròn từ khi còn thơ bé và cố hết sức để đưa bóng đá đến mọi nơi”.

Ngày 7/12 tới, Villa sẽ đá trận đấu cuối cùng sự nghiệp cho Vissel Kobe ở giải Nhật Bản. El Guaje đã có sự nghiệp cầu thủ đầy huy hoàng và anh vượt qua Raul Gonzalez lẫn Fernnado Torres trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha.

Suốt sự nghiệp, David Villa đã ghi được 376 bàn hắng sau 752 lần ra sân ở cấp độ CLB. Tại cấp đội tuyển quốc gia, Villa ghi 59 bàn sau 98 trận, là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha.

David Villa chia tay sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 37 - 2

Không còn hai ngôi sao vang bóng một thời Villa-Torres, Tây Ban Nha không còn những chân sút xuất sắc tại Euro 2016 và World Cup 2018

Tiền đạo mang áo số 7 đã giành được mọi danh hiệu cao quý nhất mà một cầu thủ có thể chinh phục. Bao gồm 3 La Liga, 3 Cúp Nhà Vua, 1 Champions League, 1 chức vô địch châu Âu (Euro 2008) và 1 chức vô địch thế giới (World Cup 2010).

Villa từng thi đấu cho Sportting Gijon và Zaragoza, nhưng đỉnh cao sự nghiệp của anh là chuyển đến Valencia năm 2006 và Barcelona năm 2012. Đó là thời điểm Villa được xem là một trong những trung phong xuất sắc nhất thế giới.

Lần đầu tiên Villa xuất hiện ở đội tuyển Tây Ban Nha là ở World Cup 2006, khi anh đánh bật huyền thoại Raul để đá chính trên hàng công cùng Torres và Luis Garcia. Dù Tây Ban Nha dừng bước ở vòng 1/8 trước Pháp, nhưng Villa đã để lại dấu ấn với 3 bàn thắng.

Hai giải đấu Euro 2008 và World Cup 2010 mà Tây Ban Nha vô địch, Villa đều ghi được 5 bàn thắng. Euro 2012 cũng là giải đấu mà Tây Ban Nha lên ngôi bằng sơ đồ không tiền đạo, tiếc là El Guaje đã vắng mặt do chấn thương.

David Villa chia tay sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 37 - 3

Sự thăng hoa của Villa gắn liền với giai đoạn thành công rực rỡ của bóng đá Tây Ban Nha

World Cup 2014 là giải đấu cuối cùng của Villa, anh đã ghi bàn ở trận cuối gặp Australia dù Tây Ban Nha bị loại ở vòng bảng. Trước Villa, nhưng ngôi sao thuộc thế hệ vàng xứ sở bò tót như Xavi, Alonso, Torres đã chia tay sự nghiệp sân cỏ, còn David Silva, Pique, Iniesta, Fabregas đã chia tay đội tuyển quốc gia.

Hiện tại, thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha chỉ còn hai ngôi sao đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia là Sergio Busquets, Jordi Alba và Sergio Ramos.

Chia tay Villa và Torres, những tiền đạo khác như Morata, Diego Costa hay Iago Aspas, Rodrigo không đáp ứng được kỳ vong, khiến La Furia Roja bị loại sớm ở Euro 2016 và World Cup 2018.

Anh Minh