1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

David Moyes ra sức lôi kéo học trò cũ về MU

(Dân trí) - Trong kế hoạch tái thiết MU, David Moyes rất muốn sở hữu hai học trò cũ, Leighton Baines và Marouane Fellaini bằng mọi giá. Trong những ngày qua, ông ráo riết liên hệ với những cầu thủ này.

David Moyes hiểu rằng, hai tử huyệt của MU trong những năm qua nằm ở vị trí hậu vệ trái và tiền vệ trung tâm. Chính vì vậy, ngay khi mới “chân ướt chân ráo” tới Old Trafford, ông đang tìm mọi cách liên hệ với hai cậu học trò cũ Leighton Baines và Marouane Fellaini để “vá” những điểm yếu này.
 

David Moyes đang muốn sở hữu cậu học trò cũ Leighton Baines bằng mọi giá

David Moyes đang muốn sở hữu cậu học trò cũ Leighton Baines bằng mọi giá

Trên thực tế, trong nhiều năm qua, MU đã liên hệ với Leighton Baines để thay thế Evra trấn giữ cánh trái hàng thủ, tuy nhiên, sự ngăn cản quyết liệt của Everton khiến họ luôn lỡ hẹn với mục tiêu này.

Giờ đây, sau khi David Moyes nắm quyền, MU đang ở gần Leighton Baines hơn bao giờ hết. Sở dĩ, David Moyes đặt quyết tâm cao trong thương vụ này (không theo đuổi hậu vệ cánh trái nào khác) bởi ông hiểu quá rõ Leighton Baines.

Hiện tại, ở Premier League, không cầu thủ này đá cánh trái hay (và toàn diện) như Leighton Baines. Ít ai biết thực tế rằng, hậu vệ người Anh là cầu thủ tung ra nhiều đường chuyền kiến thiết nhất trong mùa giải vừa qua (116 đường, tuy nhiên, những chân sút Everton chỉ chuyển hóa 5 cơ hội đó thành bàn thắng).

Mặc dù là hậu vệ nhưng Leighton Baines luôn là “trái tim”, nhạc trưởng trong lối chơi của đội bóng vùng Merseyside (hướng tấn công bên cánh trái: 42%, cánh phải: 31%, trung tâm: 27%). Không những vậy, Leighton Baines được đánh giá rất cao trong những tình huống bóng chết. Chính sự đa năng này đã thôi thúc David Moyes muốn sở hữu học trò bằng mọi giá. Không loại trừ khả năng, trong một vài ngày tới, ông sẽ thuyết phục thành công Chủ tịch Everton, Bill Kenwright, nhả "báu vật" này.

Trong khi đó, Marouane Fellaini cũng nằm trong danh sách “buộc phải mua” của David Moyes. Sự có mặt của cầu thủ cao to người Bỉ sẽ cải thiện rất nhiều sức mạnh của tuyến giữa MU, nơi mà khi còn tại vị, Sir Alex vẫn chưa tìm được người thay thế thích hợp cho Paul Scholes.

Tuy nhiên, khác với thương vụ Leighton Baines, MU sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với Chelsea, Man City để giành chữ ký của Marouane Fellaini. Do đó, ngay cả khi có người thương thuyết David Moyes, “Quỷ đỏ” sẽ phải chi ra số tiền không nhỏ để sở hữu tiền vệ người Bỉ.

Ngoài ra, MU đang xúc tiến quá trình mua lại C.Ronaldo nhưng cơ hội để họ sở hữu “siêu sao” người Bồ Đào Nha là rất thấp, nhất là khi Real Madrid đã tuyên bố sẽ giữ chân CR7 bằng mọi giá.

H.Long