1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

David Moyes hé lộ lí do chỉ mua Fellaini vào giờ chót

(Dân trí) - Phải đợi thời điểm sắp chốt sổ “chợ hè”, MU mới được chào đón một tân binh có số có má là Marouane Fellaini. Đến hôm nay, ông thầy David Moyes đã đăng đàn giải thích tại sao “Quỷ đỏ” lại chậm trễ trong việc hoàn tất hợp đồng mua Fellaini đến vậy.

“Phiên chợ hè” 2013 ở Old Trafford đã trôi qua theo cách rất ảm đạm với chỉ duy nhất Marouane Fellaini là sự bổ sung chất lượng. Những Guillermo Varela (từ Penarol) hay Saidy Janko (FC Zurich) rõ ràng chỉ là những đầu tư cho tương lai.

MU chỉ mua Fellaini vào phút chót là vì mải theo đuổi Baines
MU chỉ mua Fellaini vào phút chót là vì mải theo đuổi Baines

Tuy nhiên, kể cả khi đã mua được Fellaini, MU vẫn phải nhận lấy “rừng” chỉ trích từ người hâm mộ bởi với mối quan hệ thầy trò tốt đẹp giữa tiền vệ người Bỉ và David Moyes, lẽ ra các nhà ĐKVĐ Premier League cần dứt điểm thương vụ này sớm hơn. Hơn nữa, mức giá mà “Quỷ đỏ” phải bỏ ra vì ngôi sao của Everton cũng không hề rẻ (27,5 triệu bảng).

Nếu mua Fellaini trước ngày 31/7, MU chỉ tốn 23 triệu bảng - vốn là điều khoản phá vỡ hợp đồng của cầu thủ đầu xù với Everton. Và mãi cho tới hôm nay, David Moyes mới lần đầu hé lộ lí do của việc chậm trễ chiêu mộ cậu học trò cũ:

“Chúng tôi không mua Fellaini sớm là có chủ đích vì MU muốn mua cả Leighton Baines. Chỉ khi thị trường chuyển nhượng đi vào thời điểm chốt sổ, CLB mới quyết định sẽ cắt đôi thương vụ kép này ra.

Từ khi “chợ hè” mở cửa, MU đã muốn có Fellaini. Tôi còn mong sở hữu cả Leighton Baines và mãi tới những phút cuối cùng mới phải từ bỏ nỗ lực mua cậu ấy. MU cũng suýt nữa có Fabio Coentrao nhưng rồi lại thất bại khi đã ở rất gần hậu vệ này”.

Như đã biết, dự định của Moyes và các cộng sự đã thất bại khi họ không thể đụng tới Baines và chỉ mua được Fellaini vào giờ chót với giá cao. Nếu hoàn tất kế hoạch chuyển nhượng sớm hơn, có thể đội chủ sân Old Trafford đã làm tốt hơn là 1 điểm qua 2 trận đại chiến với Chelsea và Liverpool.

Nguyễn Huy
Theo Guardian