1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dấu ấn của thầy Nhật Bản trong việc trẻ hóa

(Dân trí) - Một trong những công việc quan trọng nhất mà HLV Miura thực hiện khi nắm đội tuyển bóng đá nam là trẻ hóa. Sắp tới đây, khi HLV Takashi nắm đội tuyển nữ, có thể ông này cũng thực hiện việc trẻ hóa đội ngũ.

Ngay trong năm đầu tiên nắm các đội tuyển quốc gia, HLV Miura đã mạnh dạn thực hiện công cuộc trẻ hóa. Trước AFF Cup 2014, vị HLV này thực hiện cái việc mà rất ít người tưởng tượng rằng ông sẽ làm, đó là loại 2 công thần vốn đã xuống phong độ là Quốc Anh và Vũ Phong ra khỏi thành phần dự giải vô địch Đông Nam Á.

Ông Miura cũng loại luôn 1 tiền vệ tấn công khác được đánh giá trong nhóm đầu là Trọng Hoàng, ông sẵn sàng xếp cầu thủ hay nhất V-League Anh Đức lên băng ghế dự bị, đưa Tấn Tài từ vị thế của tiền vệ số 1 Việt Nam về vị trí tương tự như Anh Đức, tức là cũng ngồi dự bị.

HLV Miura giúp tạo nên thế hệ cầu thủ mới cho đội tuyển Việt Nam (ảnh: Gia Hưng)
HLV Miura giúp tạo nên thế hệ cầu thủ mới cho đội tuyển Việt Nam (ảnh: Gia Hưng)

Mạnh tay với các công thần, HLV Miura sĩ nhiên cũng dành nhiều cơ hội hơn cho thế hệ cầu thủ mới, rất trẻ trung. Thay cho Tấn Tài là Huy Hùng vốn còn vô danh, thay cho Minh Châu là Hoàng Thịnh.

Huy Hùng, Hoàng Thịnh cũng là những nòng cốt trong thế hệ cầu thủ mới mà HLV Miura xây dựng mang tính lâu dài cho bóng đá Việt Nam cấp độ đội tuyển. Nhóm này còn có những cái tên như Ngọc Hải, Huy Toàn, Hồng Quân.

Họ là những gương mặt đã cùng vị HLV người Nhật chinh chiến thành công ở Asiad 17, rồi AFF Cup 2014, dù trước khi HLV Miura xuất hiện tại Việt Nam, những cầu thủ đấy chưa là gì cả, thậm chí còn chưa biết cách đá tròn vai ở vị trí mà họ hiện đang tỏa sáng.

Với HLV mới Takashi của đội tuyển nữ, mục tiêu trong tương lai gần của vị HLV này cũng là tìm nhân tố mới cho đội tuyển, trẻ hóa thành phần lực lượng vốn đã quá cũ kỹ của bóng đá nữ Việt Nam.

Giống như HLV Miura, HLV Takashi được hy vọng sẽ tạo ra luồng gió mới trong phong cách huấn luyện, tạo ra một thế hệ mới nơi đội tuyển bóng đá nữ.

So với HLV Miura, việc theo dõi các tuyển thủ của HLV Takashi có khi còn có chỗ thuận lợi hơn, vì giải vô địch bóng đá nữ chỉ thi đấu tập trung tại 2 địa điểm là TPHCM (lượt đi) và Hà Nam (lượt về), chứ không đá dàn trải nhiều nơi như giải vô địch bóng đá nam.

Riêng việc trẻ hóa đến mức độ nào, vị trí nào cần trẻ hóa và vị trí nào cần kinh nghiệm, có lẽ các vị HLV người Nhật rõ nhất, như cách HLV Miura từng thành công khi xây dựng nên một đội tuyển bóng đá nam vừa có sự tinh quái, vừa có sức trẻ.

Kim Điền