1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Danh sách U23 Việt Nam dự Asiad 2018: Chờ thầy Park "chốt sổ"

(Dân trí) - Để chuẩn bị cho cúp Tứ hùng và Asiad 2018, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 22/7 tới. Thông tin từ VFF, HLV Park Hang Seo đã có trong tay danh sách triệu tập 30 cầu thủ lên đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng sẽ chỉ công bố vào ngày 19/7 tới.

Hiện tại, HLV trưởng Park Hang Seo cùng với các cộng sự đang tiếp tục theo dõi phong độ của các cầu thủ qua các trận đấu tại V-League 2018 nhằm đảm bảo những gương mặt xứng đáng nhất sẽ được khoác áo U23 Việt Nam.


U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ để lại dấu ấn như giải U23 châu Á

U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ để lại dấu ấn như giải U23 châu Á

Dù bản danh sách này chưa được công bố nhưng về cơ bản, 30 cái tên lên đội tuyển U23 Việt Nam đã được các đội bóng tiết lộ (sau khi nhận giấy triệu tập từ VFF).

Theo đó, bộ khung chính của U23 Việt Nam vẫn là những cái tên quen thuộc đã làm nên chiến tích ở VCK U23 châu Á 2018 như Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng… HLV Park Hang Seo cũng gọi lên tuyển các cựu binh như Văn Quyết, Anh Đức, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hùng Dũng.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo đã trao cơ hội cho một số gương mặt mới như trường hợp của tiền đạo Tiến Linh (Bình Dương), Hoàng Minh Tuấn (Nam Định), Trịnh Văn Lợi, Phạm Thành Long (Hải Phòng), Triệu Việt Hưng, Trần Minh Vương (HA Gia Lai).

Sau khi hội quân, U23 Việt Nam sẽ có khoảng hơn 1 tuần tập luyện trước khi bước vào cúp Tứ hùng, diễn ra từ ngày 3-7/8 tại Mỹ Đình. Sau đó thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển vào Bình Dương tập huấn rồi lên đường sang Indonesia dự Asiad vào ngày 12/8.

T.L