1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Danh sách “thương binh” kéo dài ở đội tuyển Olympic Việt Nam

(Dân trí) - Vấn đề chấn thương đang trở thành chủ đề “nóng” ở đội tuyển Olympic Việt Nam. Tính đến thời điểm này, đã có 5 cầu thủ bị chấn thương phải nghỉ tập. Tuy nhiên, các bác sĩ đội tuyển khẳng định tình trạng chấn thương nằm trong kiểm soát.

Ở buổi tập chiều nay, đội tuyển Olympic Việt Nam đón sự trở lại của thủ môn Hoài Anh, nhưng lại mất tiền đạo Tuấn Tài. Trong buổi sáng, 4 cầu thủ bị chấn thương là Xuân Trường, Hồng Duy, Thanh Tùng, Ngọc Thắng đi chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định thương tổn.

Chấn thương đang hành hạ Olympic Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng
Chấn thương đang hành hạ Olympic Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

Theo kết luận của các bác sĩ, kết quả chụp MRI cho thấy Xuân Trường bị chấn thương ngang xương mu do hoạt động quá tải. Với chấn thương này, Xuân Trường chắc chắn không thể tham dự vòng loại U23 châu Á 2016. Việc Xuân Trường có ở lại tuyển hay về CLB chữa trị, sẽ được BHL, bộ phận y tế đội tuyển quyết định trong những ngày tới.

Theo mong muốn của HLV Miura, Xuân Trường nên ở lại đội tuyển để có cơ hội chữa trị tốt. Tuy nhiên, có thông tin phía HA Gia Lai đang chuẩn bị đưa Xuân Trường sang châu Âu để điều trị chấn thương, với mong muốn cầu thủ này sớm bình phục để có thể tham dự V-League và đặc biệt là SEA Games 28.

Trong khi đó, những cầu thủ còn lại đều chỉ bị chấn thương nhẹ như căng cơ, đau phần mềm, có thể tập luyện bình thường trong 1-2 ngày tới.

Dù vấn đề chấn thương không quá nghiêm trọng, nhưng việc ngày càng có thêm cầu thủ phải ngồi ngoài khiến nhiều người lo lắng cho HLV Miura sẽ không có đội hình mạnh nhất mang tới Malaysia ít ngày tới.

Theo bác sĩ đội tuyển Hoàng Nghĩa Dương, các bài tập của HLV Miura phù hợp với độ tuổi của các cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam. Việc các chấn thương liên tiếp xảy ra trong tuần đầu tập trung theo bác sĩ Dương cũng là bình thường. Theo nhận xét của bác sĩ Dương, các bài tập của chiến lược gia người Nhật Bản rất hợp lý và khoa học.

Ban huấn luyện đã lường trước việc các cầu thủ dính chấn thương bởi đây là đầu đợt tập trung, giai đoạn tập luyện tích lũy thể lực nên không thể tránh khỏi việc một số thành viên bị đau. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ được giải quyết khi cầu thủ bắt đầu thích nghi với các giáo án tập luyện của HLV Miura.

Tiến Đạt