1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh giá sức mạnh của 24 đội tuyển tham dự Euro 2016

(Dân trí) - Sau loạt trận play-off, UEFA đã chọn ra được 24 đội tuyển giành vé tham dự Euro 2016. Những ứng cử viên vô địch hàng đầu vẫn là Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Italia còn Iceland, Albania, Hungary hứa hẹn sẽ mang đến những nét mới cho giải đấu tại Pháp.

Ở hai kỳ Euro gần đây nhất, Tây Ban Nha đều lên ngôi vô địch dựa trên dàn cầu thủ xuất sắc như Casillas, Ramos, Alonso, Xavi, Iniesta, Fabregas, Torres, Villa. Đó là một đội hình hoàn hảo, trải đều ba tuyến và trong lịch sử bóng đá châu Âu, hiếm nền bóng đá nào chọn ra được lứa cầu thủ xuất chúng đến vậy.

 

Tây Ban Nha vẫn là ứng viên số 1, còn Anh vẫn bị hoài nghi
Tây Ban Nha vẫn là ứng viên số 1, còn Anh vẫn bị hoài nghi

 

Sau thất bại tại World Cup 2014, Tây Ban Nha đã có phần suy yếu nhưng họ đang là đương kim vô địch châu Âu. Nền tảng đội hình của họ vẫn dựa trên nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như Ramos, Iniesta, Fabregas, David Silva và kinh nghiệm của các siêu sao này khiến Tây Ban Nha được đánh giá cao.

Bên cạnh đó, lứa cầu thủ đang lên như Koke, Alcacer, Morata đang dần hòa nhập với lối chơi chung và thi đấu khá ấn tượng tại vòng loại. Nếu kết hợp được hai lứa cầu thủ này và tái sinh được lối chơi tiqui-taca siêu việt đó, người Tây Ban Nha vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi Vua ở Euro 2016.

Đương kim vô địch thế giới Đức cũng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch châu Âu năm tới. HLV Joachim Loew đang khao khát danh hiệu này hơn bao giờ hết sau những thất bại cay đắng tại Euro 2008 và 2012. Dù Đức chơi khá chật vật tại vòng loại, nhưng họ luôn chơi tưng bừng, hiệu quả khi bước vào giải đấu lớn.

Sau khi Lahm và Klose chia tay ĐTQG, người Đức vẫn sở hữu nhiều tài năng lớn như Kroos, Mueller, Gotze, Reus, Howedes kết hợp cùng các cựu binh như Boateng, Schweinsteiger, Oezil tạo nên một tập thể hùng mạnh, giàu bản lĩnh và luôn biết chiến thắng ở các trận đấu lớn.

Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Pháp cũng rất được đánh giá cao và HLV Deschamps được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà quên đi những giải đấu u tối ở các năm 2004, 2008 và 2012. Hiện tại, Les Bleus ngoài những ngôi sao thành danh như Benzema, Ribery còn có những tài năng mới nổi như Remy, Matuidi hay Griezmann, Valbuena.

 

Cả Đức lẫn Pháp đều là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch
Cả Đức lẫn Pháp đều là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch

 

Bất lợi lớn nhất của người Pháp là họ không được cọ xát ở vòng loại Euro 2016 và sẽ thiếu những trận đấu căng thẳng thực sự. Nhưng nếu biết tận dụng lợi thế sân nhà, thì người Pháp hoàn toàn có thể mơ đến chiến tích lịch sử họ làm được tại Hà Lan-Bỉ năm 2000 với chức vô địch Euro đầy thuyết phục.

Italia có thể không sở hữu nhiều ngôi sao lớn và các gương mặt như Marchisio, De Rossi, Verratti, El Sharrawy, Pelle, Eder đều chỉ thuộc tầm trung của châu Âu. Nhưng Azzurri là đội tuyển có truyền thống, luôn chơi ổn định ở các giải đấu lớn nên không thể bỏ qua họ trong các cuộc đua vô địch.

Đội tuyển Anh đã gây ấn tượng lớn khi là đội duy nhất toàn thắng cả 10 trận đấu vòng loại Euro 2016. Nhưng đây là thời điểm nước Anh không sản sinh ngôi sao tầm cỡ thế giới như Owen, Gerrard, Beckham, Lampard trước đây và rõ ràng, nhưng Rooney, Wilshere, Harry Kane, Sturide, Sterling sẽ giúp Anh là đội tuyển mạnh, còn việc tiến xa ở Euro 2016 vẫn là dấu hỏi.

Bồ Đào Nha cũng bị đánh giá ngang tầm người Anh bởi ngoài C.Ronaldo, các vị trị chính thức của họ đều không được đánh giá quá cao. Bồ Đào Nha đã xuất sắc vào đến bán kết Euro 2012 bằng lối chơi đầy thực dụng và họ vẫn là đội tuyển đáng xem vào mùa hè sang năm, nhưng để bước lên ngôi cao nhất thì người Bồ cần phải nỗ lực nhiều hơn khả năng của mình.

 

Xứ Wales sẽ là hiện tượng thú vị với sự hiện diện của Bale
Xứ Wales sẽ là hiện tượng thú vị với sự hiện diện của Bale

 

Ngoài 6 đội bóng lớn trên, thì Bỉ cũng được đánh giá cao nhờ lứa cầu thủ tài năng như Courtois, Lukaku, Hazard, Fellaine, De Bruyne, Benteke…Croatia là đội bóng có thực lực khá tại châu Âu với những siếu sao như Modric, Perisic, Raktic và đại diện Nam Âu này quyết tâm làm nền điều kỳ diệu tại Euro 2016.

Vượt qua Đan Mạch ở lượt trận play-off, Thụy Điển cũng được đánh giá rất cao nhờ kinh nghiệm và dàn cầu thủ khá đồng đều. Một số đội tuyển Đông Âu như Ba Lan, Nga, Ukraine, CH Séc, Slovakia cũng được đánh giá là thực lực khá, nhưng có lẽ việc vào đến VCK với họ cũng là niềm vui lớn. Áo, Thụy Sỹ cũng đã chơi thành công ở vòng loại, nhưng mục tiêu lọt qua được vòng bảng cũng là quá thành công với hai nên bóng đá nhạt nhòa này.

Từng nổi đình nổi đám trong quá khứ, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ, Romania lại đang bị đánh giá thấp. Các đội bóng như Ailen, Xứ WalesBắc Ailen không được đánh giá cao do đội hình bị coi là yếu. Cuối cùng, cả Hungary, Iceland lẫn Albania được giành quyền đến Pháp đã là niềm vui quá lớn và viễn cảnh trở thành đội “lót đường” không hề thấp.

K.A