1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 20 V-League 2015

Đánh bại Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hoá nuôi hy vọng vô địch

(Dân trí) - Với lợi thế sân nhà, cùng lối chơi hợp lý hơn, FLC Thanh Hoá đã có chiến thắng khá dễ dàng trước Than Quảng Ninh với tỷ số 3-1.

Cả Thanh Hoá và Than Quảng Ninh đều chơi rất ấn tượng ở mùa giải năm nay. Nếu như đội bóng xứ Thanh đang tràn đầy cơ hội giành chức vô địch thì Than Quảng Ninh cũng đang nhắm tới một vị trí tốp 3 khi mùa giải kết thúc.

 

Than Quảng Ninh (đỏ) không có điểm trên sân nhà - Ảnh: Gia Hưng
Than Quảng Ninh (đỏ) không có điểm trên sân nhà - Ảnh: Gia Hưng

 

Được thi đấu trên sân nhà, Thanh Hoá quyết giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi B.Bình Dương-đội đang dẫn đầu BXH. Dù vậy, đối thủ Than Quảng Ninh không dễ bị bắt nạt, nhất là khi đội bóng đất Mỏ vừa có chiến thắng đậm trước HA Gia Lai ở vòng 19 V-League cách đây ít hôm.

Trở lại trận đấu, thời tiết khá nóng tại Thanh Hóa đang ảnh hưởng tới lối chơi của cả hai đội. Cả Thanh Hoá và Than Quảng Ninh đều nhập cuộc với tốc độ chậm, không quá tích cực trong tranh chấp.

Dù vậy, trận đấu cũng có bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm, ngay phút 15. Than Quảng Ninh có bàn thắng may mắn của Văn Việt. Cầu thủ đội khách thực hiện đường treo bóng vào vòng cấm hướng thẳng về khung thành Thanh Hóa. Tô Vĩnh Lợi đã bị bất ngờ.

Những phút sau đó, Than Quảng Ninh vẫn đang là đội kiểm soát thế trận tốt hơn. Trong khi đó, lối chơi của Thanh Hóa đang cho thấy sự thiếu kết dính giữa các vị trí trên sân.

Phút 33, Thanh Hoá đã có bàn gỡ hoà, với pha làm bàn của tiền đạo Đình Tùng. Ở mùa giải năm nay, Đình Tùng chính là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho Thanh Hoá. Anh đang là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới nội ở V-League 2015.

 

FLC Thanh Hóa (vàng) đang chơi đầy ổn định - Ảnh: Gia Hưng
FLC Thanh Hóa (vàng) đang chơi đầy ổn định - Ảnh: Gia Hưng

 

Với bàn gỡ hoà, các cầu thủ Thanh Hoá đã thi đấu rất hung phấn, Trước khi hiệp 1 kết thúc, Thanh Hóa lần đầu tiên vươn lên dẫn trước. Người ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà là Quốc Phương.Sang hiệp 2, ở thế dẫn trước, Than Quảng Ninh dâng cao đội hình tìm bán gỡ. Phút 68,bóng đi trúng cột dọc sau pha đá phạt của Quang Hải. Quảng Ninh vẫn đang quyết tâm tìm bàn thắng gỡ hòa trên sân Thanh Hóa.

Thanh Hóa chủ động chơi chậm, cầm nhiều bóng và chơi khá quyết liệt mỗi khi mất bóng. Tỷ số 2-1 là đủ để đội bóng xứ Thanh hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm trong trận đấu này.

Tuy nhiên, nhận thấy Than Quảng Ninh sơ hở nơi hàng phòng ngự khi nôn nóng tấn công, Thanh Hoá đã ghi bàn quyết định để ấn định tỷ số trận đấu. Omar ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho Thanh Hóa.

Đội hình xuất phát:

Thanh Hóa: Tô Vĩnh Lợi, Đình Tùng, Xuân Hưng, Hoàng Dương, Quý Sửu, Văn Tân, Văn Phong, Hữu Dũng, Đức Tuấn, Omar, Van Bakel.

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Minh Tùng, Tiến Duy, Kizito, Văn Việt, Quang Hải, Hải Huy, Mạc Hồng Quân, Văn Hiếu, Đinh Hoàng Max, Lê Tuấn Tú.

Ngô Linh