1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 18 V-League 2015

Đánh bại Quảng Nam, Đồng Nai bắt kịp HA Gia Lai trên bảng xếp hạng

(Dân trí) - Tận dụng triệt để ưu thế sân nhà, Đồng Nai đánh bại Quảng Nam với tỷ số 3-1. Chiến thắng này giúp cho đội bóng miền Đông Nam bộ hiện có cùng 13 điểm với HA Gia Lai, cũng như tạm bắt kịp đội bóng phố núi ở cuộc chiến giành quyền trụ hạng.

Đồng Nai lộ rõ ý đồ sẽ đá tấn công tìm kiến chiến thắng trong trận đấu này, bằng cách bố trí một đội hình có khá nhiều mũi nhọn. Đáng chú ý nhất trong số này dĩ nhiên là bộ đôi tiền đạo lực lưỡng Nsi và Hải Anh.

Hỗ trợ cho cặp tiền đạo kể trên là tiền vệ nhập tịch Nguyễn Hằng Tcheuko Minh, cùng cầu thủ ngoại Henry. Còn người nắm giữ trục giữa của đội chủ nhà là tiền vệ Đức Nhân, người tuy bất lợi về mặt thể hình nhưng lại có lối chơi rất cần cù.

Phía bên kia chiến tuyến, Quảng Nam cũng sử dụng tối đa số cầu thủ gốc ngoại mà họ có, bao gồm cặp tiền đạo Patiyo và Suleilam nơi tuyến đầu, cùng sự hiện diện của trung vệ nhập tịch Hoàng Vissai ở hàng phòng ngự. Trong số này, Patiyo chính là một trong những cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League trước vòng 18.

Hải Anh (phải) ghi bàn giúp cho Đồng Nai đánh bại Quảng Nam (ảnh: Nguyễn Đình)
Hải Anh (phải) ghi bàn giúp cho Đồng Nai đánh bại Quảng Nam (ảnh: Nguyễn Đình)

Dù vậy, so với đội chủ nhà, đội khách Quảng Nam nhập cuộc không tốt bằng. Họ để cho Đồng Nai chọc thủng lưới ngay phút 7. Đấy là tình huống mà hậu vệ đội bóng đất Quảng mắc sai sót trong phòng ngự, trước khi phạm lỗi trong khu vực 16m50, giúp cho Đồng Nai được hưởng quả phạt đền.

Từ chấm 11m, tiền đạo Hải Anh bên phía Đồng Nai không mấy khó khăn để đánh bại thủ thành Phạm Văn Cường của Quảng Nam, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng miền Đông Nam bộ.

Sau bàn thắng, Đồng Nai tiếp tục là đội nắm giữ thế trận, họ tạo ra thêm một số tình huống có thể ghi bàn, nhưng không thể chọc thủng lưới đối phương thêm lần nào trong hiệp 1. Trong khi đó, ở đầu sân bên kia, Quảng Nam chống trả khá yếu ớt, không mấy khi mang được bóng áp sát khung thành đội chủ nhà.

Không những không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự Đồng Nai, Quảng Nam còn chịu thua thêm 2 bàn khác ở nửa sau của hiệp 2. Phút 72, Henry dứt điểm chớp nhoáng, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng miền Đồng Nam bộ.

Chưa hết hoàn hồn sau bàn thua vừa nêu, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc còn nhận tiếp bàn thua thứ 3 ở phút 75. Người ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà là Nsi.

Mãi cho đến khi trận đấu chỉ còn khoảng chục phút là kết thúc, Quảng Nam mới tìm được bàn danh dự, do công của Patiyo. Dù vậy, bàn thắng vừa nêu vẫn không thể giúp cho đội bóng đất Quảng tránh khỏi thất bại chung cuộc 1-3.

Còn với Đồng Nai, chiến thắng trước Quảng Nam giúp cho đội quân của HLV Trần Bình Sự hiện có được 13 điểm, chính thức bắt kịp đối thủ chính của họ trong cuộc đua giành quyền trụ hạng là HA Gia Lai về mặt điểm số.

Kim Điền