1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Desailly sẽ nhận mức lương 1 tỷ/tháng

(Dân trí) - Dù là một tên tuổi lớn của làng bóng thế giới, nhưng Marcel Desailly chưa có bất cứ dấu ấn nào trong nghiệp cầm quân. Đó là lý do VFF tỏ ra rất thận trọng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tân HLV của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN).

Thông tin từ VFF, đến thời điểm này đã có 6 gương mặt lọt vào “vòng chung kết”. Trong số những HLV này, nhà cầm quân trẻ Marcel Desailly và HLV lão làng Rajagobal (Malaysia) đang được đánh giá cao hơn cả. Tất nhiên, ở thời điểm này VFF sẽ phải xem xét kỹ các hồ sơ, chọn ra HLV đáp ứng được các tiêu chí để có thể hoàn thành tốt công việc ở ĐTVN và U23.


VFF đang xem xét việc có nên ký hợp đồng với Marcel Desailly

VFF đang xem xét việc có nên ký hợp đồng với Marcel Desailly


Trong sáng nay, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận đúng là VFF đang rất quan tâm tới hồ sơ của HLV Rajagopal. Desailly là một trung vệ nổi danh, đã cùng những tên tuổi lẫy lừng như Zidane, Deschamps, Blanc, Petit, Thuram... giành chức vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Ngoài ra, trong sự nghiệp của mình, cầu thủ gốc Ghana cũng đã hai lần vô địch Champions League trong màu áo Marseille và AC Milan vào các năm 1993, 1994.

Nhìn vào bảng thành tích như vậy, bất cứ đội tuyển nào cũng thèm muốn Marcel Desailly. Tuy nhiên, VFF buộc phải có sự tìm hiểu kỹ, bởi dù rất nổi tiếng khi còn thi đấu, nhưng khi chuyển sang nghiệp cầm quân, Marcel Desailly chưa để lại bất cứ dấu ấn nào.

Cũng dễ hiểu khi Marcel Desailly chưa dẫn dắt đội bóng nào, bởi anh mới lấy bằng HLV gần đây. Trước khi muốn thử sức ở Việt Nam, Marcel Desailly từng sẵn sàng dẫn dắt tuyển Malaysia, nhưng đã không thành công.

Marcel Desailly cho biết, các quan chức của Liên đoàn bóng đá Malaysia từng liên lạc với mình, sau khi hợp đồng với HLV K. Rajagobal đã hết hạn vào ngày 31/12/2013. Sau khi HLV Rajagobal ra đi, HLV tạm quyền thay thế cho Rajagopal là Ong Kim Swee (HLV đội tuyển U23 Malaysia).

Vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là Marcel Desailly không có kinh nghiệm và có thể đòi mức lương rất cao, khiến Liên đoàn bóng đá Malaysia phải từ chối. Đây cũng chính là những vấn đề đầu tiên cần được VFF xem xét kỹ lưỡng, trước khi đặt bút ký hợp đồng với cựu danh thủ người Pháp.

Theo một số nguồn tin từ VFF, Marcel Desailly đã đòi mức lương lên tới 50.000 USD (khoảng hơn 1 tỷ đồng), kèm theo những điều kiện như đi lại, nhà ở…Đây chính là mức lương cao kỷ lục với một HLV ngoại dẫn dắt ĐTVN. Gần nhất, HLV người Đức Falko Goetz cũng chỉ nhận mức lương khoảng trên 20.000 USD.

Mức lương cao dù sao cũng chỉ là một vấn đề cần được VFF tính toán, bởi “tiền nào của nấy”. Trong trường hợp Marcel Desailly dẫn dắt ĐTVN và U23 thành công, mức lương trên hoàn toàn có thể được VFF đáp ứng được. Nên nhớ tại nhiệm kỳ này, 2 nhân vật có tiếng nói quyết định đến vấn đề tài chính tại VFF, đều là những doanh nhân thành đạt, đó là Chủ tịch Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức. Còn nhớ, khi mời Arsenal sang Việt Nam du đấu, 2 nhân vật này đã bỏ ra tới hơn 40 tỷ đồng. Mới đây, ông Lê Hùng Dũng cũng tuyên bố, mỗi năm VFF có thể thu về khoảng 18,2 triệu USD, tức là hơn 300 tỷ đồng. Như vậy, cùng với sự hỗ trợ từ phía Tổng cục TDTT, sự đóng góp của các doanh nghiệp, VFF hoàn toàn có thể chịu được mức lương cao ngất ngưởng mà Marcel Desailly đang đòi.

Như vậy, vấn đề đáng quan tâm nhất với Marcel Desailly lúc này chỉ là chuyên môn. Được biết, trước mắt các ứng viên sẽ được VFF giao cho Hội đồng HLV Quốc gia thẩm định chuyên môn. Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển cho rằng, đây chỉ là một trong nhiều hồ sơ để VFF tham khảo và thẩm định. Desailly có khá nhiều thành tích vẻ vang trong nghiệp cầu thủ, nhưng anh ta lại chưa có nhiều kinh nghiệm khi chuyển sang công tác huấn luyện. So với Desailly, HLV Rajagopal của Malaysia thậm chí còn được đánh giá cao hơn vì có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt, lại hiểu biết rất rõ về bóng đá Đông Nam Á.

Rõ ràng là VFF thận trọng không thừa, bởi không phải cầu thủ nổi tiếng nào cũng trở thành HLV giỏi. VFF còn nhiều thời gian và những ứng viên cần được thẩm định thật kỹ.

Lê Cường