1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại thắng sân nhà, Ninh Bình vào vòng 2 AFC Cup

(Dân trí) - Ninh Bình đang thể hiện một phong độ tuyệt vời tại AFC Cup năm nay, khi kéo dài chuỗi trận thắng lên con số 4, với trận thắn đậm 4-0 trước đối thủ Kelantan (Malaysia) chiều nay.

Một ngày sau khi Hà Nội T&T nhận thất bại đầu tiên tại AFC Cup, một đại diện khác của Việt Nam là Ninh Bình đã có chiến thắng tưng bừng trên sân nhà. Trước trận đấu này, Ninh Bình toàn thắng cả 3 trận, đứng đầu bảng G, vì thế, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã thể hiện sự quyết tâm rất lớn giành chiến thắng để giành quyền đi tiếp.


Ninh Bình đã thi đấu đầy ấn tượng - Ảnh: Gia Hưng

Ninh Bình đã thi đấu đầy ấn tượng - Ảnh: Gia Hưng


Kelantan xếp áp chót (hạng 3) với chỉ 3 điểm sau 3 vòng đấu. Đây là đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Stephen Darby-cựu HLV tuyển nữ Việt Nam. Trong chuyến làm khách lần này, HLV Stephen Darby chỉ mang 15 cầu thủ.

Các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ với đội hình vượt trội, cộng thêm lợi thế sân nhà đã dễ dàng áp đặt lối chơi và liên tiếp khiến khung thành đối phương phải chao đảo. Phút thứ 7, xuất phát từ pha tấn công rất nhanh bên cánh trái của đội chủ nhà, tiền đạo Bryan Elroy chuyền bóng cho Voinea Petrisor vượt qua một hậu vệ của Kelantan rồi dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu.

Những phút sau đó của hiệp 1, Ninh Bình vẫn chơi với thế trận áp đảo nhưng bàn thắng đã không đến. Lần lượt Văn Thắng, Danh Ngọc, Văn Duyệt... đã có những tình huống uy hiếp sóng gió về phía khung thành của Kelantan. Bóng cũng một lần được đưa vào lưới của đội khách nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng cầu thủ của Ninh Bình ở thế việt vị.

Sang hiệp 2, Ninh Bình gia tăng tốc độ tấn công để tạo khoảng cách an toàn về tỷ số. Chỉ 5 phút khi hiệp 2 bắt đầu, Phan Anh Tuấn nhân đôi cách biệt cho Ninh Bình. Từ ngoài vòng cấm, Anh Tuấn thực hiện cú sút trái phá khiến thủ môn Muhamad dù bay người hết cỡ cũng không thể cản phá.


Ninh Bình đã có mặt ở vòng 2 - Ảnh: Gia Hưng

Ninh Bình đã có mặt ở vòng 2 - Ảnh: Gia Hưng


Với 2 bàn cách biệt, HLV Nguyễn Văn Sỹ quyết định trao cơ hội cho Văn Quyến vào sân ở phút 72. Đây là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, tiền đạo người Nghệ An được tin dùng. Dù thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị, nhưng Văn Quyến vẫn kịp toả sáng với đường kiến tạo thành bàn.

Phút 77, Văn Quyến đã có pha giữ bóng thông minh, rồi chọc khe cho Lê Văn Thắng băng xuống dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho Ninh Bình.

Chỉ 5 phút bàn thắng của Văn Thắng, Bryan đã ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho Ninh Bình. Thắng trận này, thầy trò Nguyễn Văn Sỹ đã sớm giành được vé đi tiếp của bảng G, với thành tích 4 trận toàn thắng, giành 12 điểm.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã rất hài lòng với màn trình diễn và tinh thần thi đấu của các học trò. Dù đã giành quyền đi tiếp nhưng ông Sỹ khẳng định Ninh Bình sẽ vẫn chơi hết mình để bảo vệ ngôi đầu bảng G.

Lý giải về quyết định sử dụng Văn Quyến trận này, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết tiền đạo người Nghệ An đã tập luyện chăm chỉ thời gian qua và khi có cơ hội, cầu thủ này đã được vào sân để thể hiện. Với đường chuyền giúp đồng đội thành bàn, chắc chắn Văn Quyến sẽ tự tin hơn nhiều trong những trận đấu tới.

Hiểu Minh