1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại thắng chủ nhà, Ghana gặp Bờ Biển Ngà ở chung kết CAN

(Dân trí) - Đêm qua, Ghana đã dễ dàng có được chiến thắng với tỷ số trước đội chủ nhà Guinea Xích đạo để lọt vào trận chung kết CAN 2015 gặp Bờ Biển Ngà.

Ghana khởi đầu CAN 2015 không thực sự ấn tượng nhưng càng vào sâu, họ càng chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Đêm qua, mặc dù phải thi đấu dưới sức ép của những CĐV đội chủ nhà nhưng đoàn quân của HLV Avram Grant vẫn xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-0 để lọt vào trân chung kết gặp Bờ Biển Ngà.

Ghana xuất sắc giành chiến thắng trước Guinea Xích Đạo

Ghana xuất sắc giành chiến thắng trước Guinea Xích Đạo

Mặc dù phải làm khách nhưng Ghana nhập cuộc khá chủ động. Họ liên tiếp có những đợt vây hãm về phía khung thành của Guinea Xích đạo. Trong hiệp 1, “Những ngôi sao đen” cầm bóng tới 55% thời lượng và tung ra 10 cú dứt điểm (so với 2 của Guinea Xích Đạo).

Gây sức ép như vậy nhưng Ghana cũng phải chờ tới phút 42 mới có thể xuyên thủng được mành lưới đội chủ nhà. Từ pha tấn công bên cánh trái, Kwesi Appiah xộc thẳng vào vòng cấm, khiến thủ thành Felipe Ovono buộc phải phạm lỗi. Trọng tài đã quyết định cho Ghana được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Jordan Ayew đã không mắc sai lầm nào, mở tỷ số cho Ghana.

Bị thủng lưới, đội chủ nhà Guinea Xích Đạo đã dồn đội hình lên tấn công. Đó là thời cơ để Ghana tung ra những đòn phản công sắc bén. Phút cuối cùng hiệp 1, đội bóng của HLV Avram Grant đã trừng phạt đối thủ.

Từ pha phản công bên cánh trái, Christian Atsu đã thực hiện đường chuyền cho Mubarak Wakaso đang ở vị trí thuận lợi trong vòng cấm. Cầu thủ này đã bình tĩnh đánh lừa cầu thủ Guinea Xích Đạo trước khi dứt điểm tung lưới đối phương, nâng tỷ số lên 2-0.

Những CĐV Guinea Xích Đạo làm loạn, trận đấu buộc phải tạm dừng

Những CĐV Guinea Xích Đạo làm loạn, trận đấu buộc phải tạm dừng


Quá thất vọng vì màn trình diễn của đội nhà, những CĐV Guinea Xích Đạo đã ném đồ vật xuống sân và quay sang tấn công những CĐV Ghana. Sự cố trên khiến hiệp 2 phải bắt đầu muộn 10 phút.

Với lợi thế dẫn trước 2 bàn, Ghana bước vào hiệp 2 khá nhàn hạ. Trong khi đó, đội chủ nhà Guinea Xích Đạo lại tỏ ra quá nôn nóng trong những pha tấn công. Do đó, họ không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Trái lại, Guinea Xích Đạo còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 75. Trong pha phản công, Appiah đã vượt qua cả thủ thành Ovono, trước khi thực hiện đường chuyền bóng để Andre Ayew dễ dàng đệm bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 3-0.

Trong những phút còn lại, cả hai đội đều không thể ghi bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Ghana. Họ sẽ bước vào trận chung kết với Bờ Biển Ngà diễn ra vào lúc 02h00 ngày 9/2 tới.


H.Long