1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những màn so tài kinh điển trong quá khứ

Đại sư Thái Cực Quyền bị đánh sưng húp mắt, thua đo ván sau 30 giây

(Dân trí) - Mới đây, đại sư phái Thái Cực Quyền, Mã Bảo Quốc đã bị đối thủ nghiệp dư Vương Khánh Dân hạ gục trong vòng 30 giây.

Đại sư Thái Cực Quyền bị đánh sưng húp mắt, thua đo ván sau 30 giây

Sau giai đoạn dịch bệnh, làng võ thuật Trung Quốc tiếp tục “nóng” với những tranh cãi về võ học truyền thống. Mới đây, đại sư phái Thái Cực Quyền là Mã Bảo Quốc đã có màn thượng đài với võ sĩ MMA nghiệp dư, Vương Khánh Dân.

Thực tế một lần nữa cho thấy, võ học truyền thống Trung Quốc tiếp tục bị nghi ngờ về tính thực chiến. Dù là đại sư Thái Cực Quyền nhưng Mã Bảo Quốc không có quá nhiều đòn đánh về phía đối thủ.

Đại sư Thái Cực Quyền bị đánh sưng húp mắt, thua đo ván sau 30 giây - 1

Đại sư Thái Cực Quyền, Mã Bảo Quốc bị đấm sưng húp mắt

Trái lại, khả năng phòng thủ của Mã Bảo Quốc gặp vấn đề. Ông liên tục để lộ những sơ hở chết người, khiến cho Vương Khánh Dân có cơ hội tung ra cú đấm.

Kết quả, trong vòng 30 giây, đại sư Mã Bảo Quốc đã phải nằm sàn tới 3 lần và cuối cùng bị xử thua knock-out. Sau trận, hình ảnh Mã Bảo Quốc với mắt trái sưng húp, bầm tím đã được đăng tải trên mạng.

Tuy vậy, đại sư Thái Cực Quyền vẫn đăng đàn khẳng định đã nương tay cho đối thủ khi không sử dụng nội công trong màn so tài này.

Còn nhớ, hồi năm 2017, Mã Bảo Quốc từng thách đấu với Từ Hiểu Đông nhưng không hiểu vì sao, chỉ vài phút trước khi trận đấu bắt đầu, cảnh sát bất ngờ xuất hiện để... ngăn cản. Nhiều nguồn tin cho rằng chính Mã Bảo Quốc là người đã báo công an để can thiệp, nhằm tránh gặp thất bại.

H.Long