1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại diện Thái Lan thua đau tại vòng knock-out AFC Champions League

(Dân trí) - Dù có bàn thắng dẫn trước Kawasaki Frontale (Nhật Bản), ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League, nhưng đội bóng Thái Lan Muangthong United vẫn thua trận 1-3. Thất bại này khiến cho cơ hội đi tiếp của Muangthong còn rất ít.

Đá trên sân nhà trong trận lượt đi, Muangthong United đặt quyết tâm chiến thắng rất cao. Thực tế trên sân cho thấy nhà vô địch Thai-League khởi đầu không hề tệ, họ thi đấu áp đảo trước Kawasaki Frontale (Nhật).

Thậm chí, Muangthong United còn vươn lên dẫn trước ở cuối hiệp 1. Đấy là tình huống ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp đấu thứ nhất, nhạc trưởng Chanathip Songkrasin của Muangthong làm động tác bỏ bóng cực khéo, để bóng đến chân tiền đạo đội trưởng Teerasil Dangda, trước khi Teerasil Dangda sút bóng hiểm hóc từ khoảng 18m, ghi bàn giúp đội chủ nhà dẫn 1-0.

Muangthong United (áo đỏ) thua đau Kawasaki Frontale (Nhật)
Muangthong United (áo đỏ) thua đau Kawasaki Frontale (Nhật)

Sang hiệp 2, trong những phút đầu, đại diện của bóng đá xứ Chùa Vàng tại giải AFC Champions League vẫn thi đấu tốt, làm chủ thế trận.

Tuy nhiên, từ phút 66, khi Kawasaki Frontale có một bàn thắng gây tranh cãi thì thế trận đảo chiều. Trong pha bóng vừa nêu, bóng được chuyền từ biên trái vào giữa cho Kengo Nakamura của Kawasaki, cầu thủ người Nhật dùng tay khống chế bóng, nhưng trọng tài không phát hiện thấy, bất chấp phản ứng của các cầu thủ Muangthong.

Kengo Nakamura dẫn bóng thêm vài nhịp, rồi sút chéo góc hạ thủ môn Kawin bên phía đội chủ nhà, gỡ hoà 1-1 cho Kawasaki Frontale. Chính bàn thua oan uổng ấy khiến cho Muangthong xuống tinh thần hẳn, rồi bộc lộ nhiều sơ hở trong phòng ngự, để cho đối phương khai thác.

Liên tiếp ở các phút 69 và 89, Yu Kobayashi và Hiroyuki Abe ghi 2 bàn cho đội khách với cùng mộ kịch bản: Bóng đường chuyền từ phía phải vào bên trong và cầu thủ của Kawasaki ung dung đệm bóng cận thành, khi mà thủ môn Kawin của Muangthong đã lỡ bộ.

Thua 1-3 sau trận lượt đi, đại diện của bóng đá Thái Lan còn rất ít hy vọng vào tứ kết, khi họ phải chơi trận lượt về vòng 1/8 vào ngày 30/5 tới đây tại Nhật Bản.

Thiện Nhân

Đại diện Thái Lan thua đau tại vòng knock-out AFC Champions League - 2