1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại chiến MU - Liverpool: Đâu rồi bản sắc?

(Dân trí) - Lần đầu tiên trong lịch sử, MU và Liverpool sẽ ra sân mà không có bất kỳ cầu thủ nào bản địa này. Đó là tín hiệu cho thấy trận derby nước Anh đã chuyển mình.

Vắng bóng bản sắc địa phương

Ngày 11/9/1999, Liverpool giới thiệu tài năng trẻ Gerrard trong trận derby nước Anh với MU. Thuở ấy, mỗi trận derby nước Anh không chỉ là nơi Liverpool và MU phân định thắng-thua, mà còn là cơ hội để hai “ông lớn” này “khoe” niềm tự hào của mình, đó là những cầu thủ bản địa, điều làm nên bản sắc của họ.

 

Trận derby nước Anh vắng bóng tài năng bản địa
Trận derby nước Anh vắng bóng tài năng bản địa

Ở cuộc chiến năm ấy, hai đội đã giới thiệu tới 8 cầu thủ bản địa (chỉ tính những người quanh thành phố Liverpool, Manchester bán kính 30 dặm), đó là Gerrard, Jamie Carragher, David Thompson, Robbie Fowler (Liverpool) và Phil Neville, Nicky Butt, Ronnie Wallwork, Paul Scholes (MU). Đó chưa kể tới hàng loạt tài năng khác “chưa được xếp vào dạng” này như Ryan Giggs, Beckham (MU).

Thực tế, trong thời gian dài, dù thành tích của MU và Liverpool không hoàn toàn giống nhau, nhưng họ vẫn là “cái nôi” cung cấp những cầu thủ bản địa cho ĐT Anh. Nó khác hoàn toàn so với cách làm bóng đá của các “ông lớn” khác như Arsenal (ưa dùng cầu thủ Pháp), Chelsea, Man City (dùng tiền để vươn lên).

Gerrard đã chứng kiến những năm tháng trầm của chính sách “bản địa” từ hai CLB (34 trận/16 năm) nhưng đáng tiếc, anh lại là nhân chứng cuối cùng. Ở cuộc chiến hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, hai CLB có thể không đưa cầu thủ bản địa nào ra sân.

Trong lần gần nhất hai đội gặp nhau, Gerrard chính là người bản địa duy nhất ra sân. Đáng tiếc, đội trưởng của Liverpool đã phải nhận thẻ đỏ chỉ sau 38 giây có mặt trên sân.

Đồng tiền thay đổi bản sắc

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng này nhưng rõ ràng nhất chính là sự “xâm lấn” của đồng tiền. Trong những năm qua, MU cũng như Liverpool đều bị tụt lại. Chính vì vậy, họ đã phải dùng tiền để chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới.

 

Sự xuất hiện của những ngôi sao nước ngoài khiến tài năng bản địa mất chỗ đứng
Sự xuất hiện của những ngôi sao nước ngoài khiến tài năng bản địa mất chỗ đứng

 

Chỉ tính riêng hai mùa giải gần đây, MU đã chi hơn 200 triệu bảng dưới thời Van Gaal để mang về hàng loạt cầu thủ như Luke Shaw, Rojo, Ander Herrera, Schneiderlin, Schweinsteiger, Memphis Depay, Martial… Trong khi đó, Liverpool cũng chi tiêu số tiền không kém để tăng cường lực lượng.

Điều đó dẫn tới việc những tài năng trẻ bản địa của MU và Liverpool không còn đất phát triển. Trong Hè này, Tyler Blackett (người sinh ra ở Manchester) đã phải bán xới sang Celtic theo hợp đồng cho mượn. Trong khi đó, những cầu thủ bản địa khác như James Wilson, Sam Johnstone không như không còn chỗ đứng (có thể ra đi theo hợp đồng cho mượn vào mùa Đông).

Tương tự, những “người bản xứ” của Liverpool như Jon Flanagan và Jordan Rossiter cũng chẳng còn nhiều đất diễn trước sự xuất hiện của hàng loạt tân binh đắt giá.

Nên nhớ rằng, Van Gaal và Brendan Rodgers đều là những HLV mát tay đào tạo và sử dụng cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, đôi khi vì sự áp lực rất lớn bởi thành tích, họ không thể thử nghiệm quá nhiều. Nó chẳng khác gì đánh bại với… tử thần.

Suy cho cùng, những giá trị cuối cùng của bóng đá Anh đang dần tan biến…

H.Long