1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đá giao hữu, U19 Việt Nam hòa Đắk Lắk

(Dân trí) - Trong trận đấu giao hữu diễn ra vào chiều 25/2, trước khi sang châu Âu tập huấn, đội tuyển U19 Việt Nam hòa với đội hạng Nhất Đắk Lắk 2-2.

Sau 1 ngày hội quân tại trung tâm TDTT Hàm Rồng (Pleiku) của CLB HA Gia Lai, đội tuyển U19 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với đội chuẩn bị thi đấu ở giải hạng Nhất 2014 là Đắk Lắk.

Cho dù trận đấu này không mang nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn, nhưng HLV Graechen Guillaume vẫn muốn thông qua đấy để kiểm tra các cầu thủ, trước khi họ thực hiện giáo án huấn luyện mới mà ông thầy người Pháp đề ra, trước lúc đội bước vào đợt tập huấn quan trọng tại châu Âu.

Trở lại với trận đấu gặp Đắk Lắk, U19 Việt Nam là đội vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của tiền đạo chủ chốt Công Phượng. Sau đó, Đắk Lắk ghi liên tiếp 2 bàn, để dẫn ngược U19 Việt Nam 2-1.

U19 Việt Nam hòa Đắk Lắk 2-2 trong trận giao hữu trước khi đội sang châu Âu tập huấn
U19 Việt Nam hòa Đắk Lắk 2-2 trong trận giao hữu trước khi đội sang châu Âu tập huấn


Trong những phút cuối trận, các cầu thủ của HLV Graechen Guillaume thi đấu đầy cố gắng, trước khi đội trưởng Xuân Trường san bằng cách biệt 2-2, từ một tình huống đá phạt kỹ thuật.

Sau trận giao hữu này, đội tuyển U19 Việt Nam dự kiến sẽ di chuyển từ Gia Lai xuống TPHCM vào ngày 28/2 tới đây, trước khi từ TPHCM sang châu Âu tập huấn vào ngày 1/3.

Địa chỉ đầu tiên mà đoàn quân của HLV Graechen Guillaume sẽ ghé đến tại châu Âu là trong tâm huấn luyện Colney của CLB Arsenal. Đội sẽ tập huấn tại Anh trong khoảng 3 tuần, thi đấu với một số đội U19 của các CLB ở giải Ngoại hạng Anh, trong đó đáng chú ý có các trận đấu với U19 Arsenal và U19 Tottenham.

Sau đó, đội sẽ rời Anh để sang Bỉ tiếp tục chuyến tập huấn. Tại Bỉ, đội tuyển U19 Việt Nam cũng có một vài trận đấu giao hữu với các đội bóng trẻ của Bỉ. Ngoài ra, cũng trong chuyến tập huấn tại Bỉ, các học trò của HLV Graechen Guillaume sẽ đá giao hữu với các cầu thủ thuộc hệ thống học viện JMG tại châu Âu.

Sau trận giao hữu với Đắk Lắk vào chiều 25/2, HLV Graechen Guillaume cho biết: “Trận đấu này chỉ là cách để chúng tôi làm nóng lại sau thời gian không thi đấu. Trong năm nay, mục tiêu quan trọng nhất của U19 Việt Nam sẽ là giải U19 Đông Nam Á và VCK giải vô địch U19 châu Á”.

“Để chuẩn bị cho những giải đấu này, tôi muốn các học trò của mình phải trình diễn được những mặt tốt nhất của họ trong chuyến tập huấn tại châu Âu tới đây” – HLV Graechen Guillaume nói thêm.

Điều dễ nhận thấy nơi các cầu thủ U19 qua trận giao hữu với Đắk Lắk là họ vẫn giữ được phẩm chất kỹ thuật của mình, vẫn có những pha phối hợp nhỏ gắn bó gây rối loạn cho hàng thủ đối phương.

Kim Điền