1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đá giao hữu, Bayern Munich "nã" 23 bàn vào lưới đối thủ

(Dân trí) - Trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho mùa giải mới của Bayern Munich đá trở thành buổi "tập sút" của nhà vô địch Bundesliga. "Hùm xám" đã chẳng nể nang gì trước đội khách khi họ đã 23 lần sút tung lưới đối thủ Rottach-Egern.

Bayern Munich "nã" 23 bàn vào lưới đối thủ trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới

Trong trận giao hữu ở Tegernsee (Đức) để chuẩn bị cho mùa giải mới sẽ khởi tranh vào ngày 16/8, Bayern Munich đã lập kỷ lục khi họ ghi đến 23 bàn chỉ trong 90 phút vào lưới của Rottach-Egern, một CLB nghiệp dư ở địa phương.

Trước một đội bóng không có những cầu thủ tên tuổi, nhưng "Hùm xám" vẫn ra sân với đội hình gồm rất nhiều hảo thủ như thủ thành Manuel Neuer, tiền đạo Robert Lewandowski, tiền vệ Thiago Alcantanora, Serge Gnabry hay Corentin Tolisso.

Đá giao hữu, Bayern Munich nã 23 bàn vào lưới đối thủ - 1

Tính trung bình Bayern Munich chỉ mất khoảng 4 phút để có 1 bàn thắng, nhưng kỷ lục thuộc về cầu thủ Corentin Tolisso, khi anh chỉ mất 4 phút (từ 38 đến 42) để ghi 4 bàn vào lưới Rottach-Egern, giúp Bayern kết thúc hiệp một với tỷ số 11-0.

Trước đó, Renato Sanches là người mở màn bữa tiệc của Bayern với bàn thắng ngay phút thứ 6. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có cú đúp trận này khi ghi thêm bàn ở phút 20. Trung phong Robert Lewandowski cũng có cú hat-trick sau 29 phút.

Trong hiệp 2, HLV Niko Kovac thay đổi phần lớn đội hình, nhưng vẫn ghi thêm 12 bàn vào lưới đối thủ. Leon Goretzka và Thomas Mueller đều có cú hat-trick. Bàn ấn định tỷ số đến vào phút thứ 88 do công của chính tiền đạo người Đức.

Bayern Munich đã để thua Borussia Dortmund trong trận tranh siêu cúp Đức cách đây ít ngày, và trận giao hữu này có vẻ như "Hùm xám" đang "giận cá chém thớt" khi liên tục bắn phá khung thành đối phương.

Sông Lam