1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đá bóng như hành xác ở sân Đồng Nai

(Dân trí) - Hết chịu khổ vì nắng, vì nóng, chiều 30/6, những người đến sân Đồng Nai lại đối diện với cơn giông và điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt trước và trong trận Đồng Nai và XMXT Sài Gòn.

Khi trận đấu vừa bắt đầu cũng là lúc cơn giông cùng mưa lớn ập đến sân Đồng Nai, khiến cát bụi tung mịt mù, bảng quáng cáo trên sân ngả sóng soài, thậm chí đến khu vực kỹ thuật của trọng tài thứ tư và khu kỹ thuật của 2 đội cũng chẳng được yên ổn.

 

Những khán giả ở khán đài A sân Đồng Nai là những người hồi hộp nhất. Họ liên tục ở trong trạng thái vừa xem đá bóng vừa run, do mái tôn của khán đài này cứ run lên bần bật sau mỗi đợt gió mạnh.
 
 
Thời tiết ảnh hưởng khá nhiều đến trận đấu ở sân Đồng Nai

Thời tiết ảnh hưởng khá nhiều đến trận đấu ở sân Đồng Nai

 

Cát bay vào mắt các cầu thủ, mưa cứ quất xối xả vào mặt những người hiện diện trên sân, khiến cho trọng tài Trần Trung Hiếu phải hội ý gấp với giám sát trọng tài Nguyễn Văn Mùi và giám sát trận đấu Nguyễn Trọng Lợi, trước khi cho trận đấu tạm dừng.

 

Phải hơn chục phút sau, trận đấu mới bắt đầu trở lại, khi cơn giông qua đi, dù mưa vẫn rất lớn. Nhưng điều đáng nói là với điều kiện thời tiết như vậy, mặt sân Đồng Nai vốn đã xấu càng xấu hơn, thì khó nói gì đến chất lượng kỹ thuật của 2 bên.

 

Thực tế là Xi măng (XM) Xuân Thành Sài Gòn hầu như không thể đá bóng theo ý mình dưới điều kiện thời tiết như vậy, chỉ có đội chủ nhà Đồng Nai do quen hơn với mặt sân mới phần nào chơi bóng được.

 

Phần khác, điều mọi người lo ngại đã diễn ra, thời tiết giông lốc cùng cơn mưa kéo dài khiến bầu trời tối khá nhanh, trong khi sân Đồng Nai thì không có dàn đèn, không đủ điều kiện chiếu sáng, khiến cho các cầu thủ đá bóng dưới điều kiện ánh sáng hết sức hạn chế.

 

Một lần nữa bất cập trong khâu tổ chức ở sân Đồng Nai lại được đặt ra. BTC giải dù đã được cảnh báo nhưng vẫn để cho sân bóng này có quá nhiều đặc cách thời gian qua. Cụ thể là tổ chức một trận đấu trong điều kiện ánh sáng và thời tiết như vậy không những là không đảm bảo, mà còn là hành xác các cầu thủ, hành xác cả người đến sân theo dõi trận đấu.

 

Đã đến lúc những nhà tổ chức nghĩ đến một biện phát cứng rắn, thậm chí buộc đội Đồng Nai đá sân trung lập nếu như họ vẫn chưa thể đảm bảo các yêu cầu tối thiểu để tổ chức các trận bóng đá chuyên nghiệp.

 

Không thể để cầu thủ đá bóng trong tình trạng nguy hiểm như những gì vừa diễn ra trên sân Đồng Nai, càng không thể để cho các đội khách khi đến đây phải trải qua cảm giác vừa đá bóng vừa lo!

 

Kim Điền