Cựu học sinh PTTH niên khóa 96-99 Hà Nội tổ chức giải bóng đá thiện nguyện

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm dịp tròn 20 năm ngày ra trường, đồng thời với mong muốn giúp đỡ con em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các bạn cùng niên khóa, các trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt tại bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện K, FC CEO 9699 cũng là các cựu học sinh PTTH niên khóa 96-99 Hà Nội tổ chức giải bóng đá thiện nguyện mang tên “Ra sân cùng CEO, giúp trẻ em nghèo”.

Giải bóng diễn ra từ ngày 19/10 đến 9/11/2019; các trận đấu sẽ lăn bóng vào mỗi 14h30 thứ 7 hàng tuần. Giải đấu gồm 8 đội tham dự trong đó có 6 đội đến từ niên khóa 9699 và 2 đội khách mời. Các đội sẽ chia làm hai bảng đá vòng tròn một lượt tính điểm. Trận chung kết và các thứ hạng của giải sẽ được diễn ra bởi các cặp đấu cùng vị trí 2 bảng thi đấu với nhau.

Cựu học sinh PTTH niên khóa 96-99 Hà Nội tổ chức giải bóng đá thiện nguyện - 1

Bảng A gồm các đội: Liên quân Cầu giấy Từ Liêm; CEO82, Việt Ba & CEO 9699. Bảng B gồm các đội: Chu Văn An, Nguyễn Huệ, Nguyễn Gia Thiều & CEO 18+.

Điều đặc biệt của giải đấu đến từ việc toàn bộ kinh phí tổ chức giải sẽ do FC CEO 9699 chi trả. 100% kinh phí do đóng góp, tài trợ từ các thành viên CEO, các đội tham gia giải, các bạn cùng niên khóa và các nhà hảo tâm đóng góp vào Qũy thiện nguyện FC CEO 9699.

Cựu học sinh PTTH niên khóa 96-99 Hà Nội tổ chức giải bóng đá thiện nguyện - 2

Được biết, 50% quỹ này sẽ được dành cho các trường hợp trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt đang chữa trị tại bệnh viện Nhi Trung ương hoặc bệnh viện K. 50% còn lại sẽ được dùng để giúp đỡ các con em của các thành viên trong niên khóa 9699 có trường hợp đặc biệt và khó khăn. Từ nay đến hết ngày 31/12/2019, nếu không có trường hợp nào của con em các thành niên trong niên khóa cần ủng hộ, 50% quỹ còn lại sẽ tiếp tục được trao tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện nhi Trung ương và Bệnh viện K.

Cựu học sinh PTTH niên khóa 96-99 Hà Nội tổ chức giải bóng đá thiện nguyện - 3

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Đồng thời, Ban tổ chức cũng mong muốn nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm trên khắp cả nước thông qua hòm quỹ giải đấu.