1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu HLV Thái Lan: “Cùng bảng với U22 Việt Nam là điều tốt”

(Dân trí) - Cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, Charnvit Pholchewin cho rằng việc cùng bảng với U22 Việt Nam là điều tốt bởi nó giúp U22 Thái Lan rộng cửa hơn để lọt vào chung kết SEA Games 30.

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 2019, đội U22 Thái Lan sẽ nằm chung bảng với U22 Việt Nam, U22 Indonesia, U22 Singapore, U22 Lào và U22 Brunei.

Cựu HLV Thái Lan: “Cùng bảng với U22 Việt Nam là điều tốt” - 1

Ông Charnvit Pholchewin cho rằng việc U22 Thái Lan nằm chung bảng với U22 Việt Nam là điều tốt

Việc lại nằm chung bảng với U22 Việt Nam khiến báo giới Thái Lan ngán ngẩm nhưng những chuyên gia bóng đá nước này lại cho rằng đó là điều kiện thuận lợi để giúp U22 Thái Lan có thể góp mặt trong trận chung kết.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, Charnvit Pholchewin chia sẻ: “U22 Việt Nam sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U22 Thái Lan ở bảng đấu này. Việc nằm chung bảng với họ cũng là điều tốt bởi chúng ta sẽ tránh được U22 Việt Nam ở vòng bán kết”.

Đồng quan điểm, cựu HLV U22 Thái Lan, Worrawoot Srimaka (người giúp U22 Thái Lan giành huy chương vàng ở SEA Games 2017) cho biết: “Theo quan điểm của tôi, đây là bảng đấu không khó với U22 Thái Lan.

U22 Việt Nam vẫn là đối thủ số 1 của chúng ta. Họ sẽ cạnh tranh trực tiếp với U22 Thái Lan cho ngôi đầu bảng. Rất có thể, vị trí này sẽ được quyết định bằng những chỉ số phụ. Vì vậy, tôi nghĩ Thái Lan sẽ giành lợi thế bởi chúng ta sở hữu hàng công chất lượng.

Còn với U22 Indonesia, tôi thấy rằng họ không còn mạnh mẽ như những năm trước đây. U22 Indonesia không còn là đối thủ đáng gờm với U22 Thái Lan. Điều tôi quan tâm khác là mặt sân thi đấu. Việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo là bất lợi với U22 Thái Lan”.

Hiện tại, U22 Thái Lan là đội bóng giành nhiều huy chương vàng SEA Games nhất với 16 lần. Trong đó, họ đã vô địch ở 3 kỳ SEA Games gần nhất. Trong khi đó, đội U22 Việt Nam vẫn đang trên hành trình tìm kiếm tấm huy chương vàng đầu tiên.

H.Long