1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu HLV đội tuyển Thái Lan được chọn làm trợ lý cho HLV Akira Nishino

(Dân trí) - Ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã bổ nhiệm cựu HLV đội tuyển quốc gia Sirisak Yodyardthai làm trợ lý cho HLV Akira Nishino, trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sirisak đã trở thành HLV tạm quyền của "Voi chiến" sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ ở trận mở màn Asian Cup 2019, điều đã khiến HLV Milovan Rajevac phải khăn gói ra đi.

Vị HLV tạm quyền này đã giúp giúp đội bóng xứ Chùa vàng lọt vào vòng 1/8 bằng trận thắng Bahrain, hòa UAE trước khi bị loại sau thất bại sít sao 1-2 trước Trung Quốc.

Cựu HLV đội tuyển Thái Lan được chọn làm trợ lý cho HLV Akira Nishino - 1

HLV Sirisak Yodyardthai được FAT lựa chọn làm trợ lý cho HLV Akira Nishino

Sirisak năm nay 50 tuổi và sau đó ông cũng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan tại China Cup 2019, nơi họ đánh bại chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 1-0. Tuy nhiên tại King Cup 2019, Thái Lan kết thúc ở vị trí thứ tư sau hai thất bại 0-1 trước Việt Nam và Ấn Độ.

Đội tuyển Thái Lan sẽ mở màn vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bằng trận đại chiến với Việt Nam tại sân vận động Thammasat vào ngày 5/9, sau đó là chuyến làm khách Jakarta để đối mặt với Indonesia vào ngày 10/9.

Theo tờ SMMSport, FAT đã quyết định đưa Sirisak và cựu huấn luyện viên U19 Thái Lan Anurak Srikerd để hỗ trợ chiến lược gia người Nhật Akira Nishino trong hai trận đấu vòng loại World Cup đầu tiên.

Sau hai trận đấu vòng loại World Cup 2022 với Việt Nam và Indonesia, FAT sẽ phân công lại nhiệm vụ cho hai trợ lý HLV này ở cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Thái Lan.

HLV Akira Nishino sẽ dẫn dắt cả đội tuyển lẫn đội U23 và Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ lựa chọn trợ lý cho chiến lược gia người Nhật Bản phù hợp. Mục tiêu của Thái Lan đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 và bảo vệ tấm HCV bóng đá nam ở SEA Games 30.

Thùy Anh