1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc đua tốp 4 Premier League: MU không thể “ngủ yên”!

(Dân trí) - Ở thời điểm hiện tại, MU đang hơn Liverpool 4 điểm trong bối cảnh Premier League chỉ còn 3 vòng đấu. Đó chưa phải là cách biệt an toàn và Quỷ đỏ cần phải thực sự cẩn trọng.

Cách đây không lâu, những người MU đã “quên hẳn” cuộc đua tốp 4 để nghĩ về... vị trí thứ 2. Thế nhưng, giờ đây, sau chuỗi 3 thất bại liên tiếp (Chelsea, Everton, West Brom), họ lại đang “mất ngủ” để giữ tấm vé dự Champions League mùa tới.

MU thi đấu thất vọng trong thời gian qua

MU thi đấu thất vọng trong thời gian qua


Hiện tại, Quỷ đỏ đang xếp thứ 4 với 65 điểm/32 vòng và họ chỉ hơn Liverpool đúng 4 điểm (Tottenham, Southampton gần như không còn cơ hội tham dự cuộc đua tốp 4). Đó chưa phải là cách biệt an toàn và đoàn quân của HLV Van Gaal thực sự cẩn trọng.

Thực tế, MU không nhất thiết phải toàn thắng 3 trận đấu cuối cùng như Liverpool. Họ có thể thua 1 trận (thắng 2) hoặc hòa 2 trận (thắng 1) mà vẫn có thể hoàn thành mục tiêu trong tốp 4, thế nhưng, nhiệm vụ tưởng chứng đơn giản ấy lại không hề dễ dàng.

Nói vậy bởi lẽ những đối thủ của MU trong giai đoạn cuối vô cùng cứng cựa. Ở vòng đấu cuối tuần này, đội bóng thành Manchester sẽ phải làm khách trên sân của Crystal Palace, đội bóng thi đấu cực kỳ tiến bộ trong năm 2015 dưới sự dẫn dắt của HLV Alan Pardew. Còn nhớ, cách đây không lâu, “Đại bang” vừa đánh bại Man City với tỷ số 2-1.

Ở vòng đấu thứ 37, đoàn quân của HLV Van Gaal sẽ chạm trán với Arsenal đang có phong độ cực kỳ cao ở sân nhà Old Trafford. Hẳn những CĐV MU chưa thể quên được cú ngã trước đối thủ này tại “Nhà hát của những giấc mơ” trong khuôn khổ FA Cup.

Vòng đấu cuối cùng, MU sẽ làm khách trên sân của Hull City, đội bóng rất cần điểm trong cuộc đua trụ hạng. Sức mạnh quật cường của kẻ bị dồn trong thế chân tường này chẳng ai có thể lường trước được. Chẳng nói đâu xa, “Bày hổ” vừa giành chiến thắng trước Liverpool trong trận đấu bù vào ngày 29/4 vừa qua.

Trên hết, lúc này, tinh thần chiến đấu của đoàn quân HLV Van Gaal đang rất tệ. Chứng kiến những trận đấu của MU vừa qua, người ta không thấy được chất lửa của CLB trong giai đoạn thăng hoa (trước khi gặp Chelsea), thay vào đó, MU lại thể hiện bộ mặt, lối chơi nhạt nhòa, không khác giai đoạn đầu mùa.

MU hy vọng Chelsea sẽ thi đấu hết mình trước Liverpool

MU hy vọng Chelsea sẽ thi đấu hết mình trước Liverpool


Vực dậy MU ở thời điểm này không phải là nhiệm vụ dễ dàng với HLV người Hà Lan. Đó chưa kể tới việc Quỷ đỏ không có sự phục vụ của tiền vệ Carrick, vị trí tối quan trọng với CLB, trong những trận đấu còn lại mùa giải này.

Tất nhiên, ngay cả khi MU thất vọng, họ vẫn có thể trông chờ vào sự sảy chân của Liverpool. Để vượt qua Quỷ đỏ, đoàn quân HLV Brendan Rodgers không còn cách nào khác phải chiến thắng cả 3 trận đấu cuối cùng với đối thủ cứng cựa như Chelsea (sân khách), Crystal Palace (sân nhà) và Stoke City (sân khách).

Những người MU đang cậy nhờ Chelsea trong trận đấu cuối tuần này. Nếu như nhà vô địch Premier League giành chiến thắng trước Liverpool trong khi thày trò Van Gaal giành chiến thắng trước Crystal Palace, họ sẽ nới rộng khoảng cách với The Kop lên thành 7 điểm và chính thức giành vé dự Champions League sớm 2 vòng.

Dù thế nào, trước khi trông chờ vào Chelsea, MU cần phải thể hiện sự bật dậy ở thời điểm này. Nếu như ác mộng ập xuống (không giành vé dự Champions League), nửa Đỏ thành Manchester chỉ có thể trách mình bởi họ đã nắm trong tay lợi thế quá lớn.

H.Long