1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cuộc đua “tam mã” tới ngôi vô địch Premier League

(Dân trí) - Premier League đang đi vào những vòng đấu cuối cùng và cuộc đua ngôi vô địch giải đấu này đang trở nên rất căng thẳng giữa 3 đội bóng Liverpool, Man City và Chelsea. Trong số này đội bóng vùng Merseyside đang có lợi thế hơn cả.

 

Premier League chỉ còn 4 vòng đấu nữa sẽ khép lại và giờ đây cuộc đua tới ngôi vô địch ở giải đấu này đang diễn ra rất quyết liệt. Nhiều thời điểm ngôi đầu Premier League có tới 5, 6 ứng viên nhưng giờ đây khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa giải đấu sẽ hạ màn thì chỉ còn 3 đội có thể nuôi hi vọng chạm tay vào chiếc cúp bạc, gồm Man City, Liverpool và Chelsea.

 
Liverpool là đội có lợi thế nhất trong cuộc đua tới ngôi vô địch
Liverpool là đội có lợi thế nhất trong cuộc đua tới ngôi vô địch
 

Trong số này đội đang dẫn đầu bảng Liverpool có lợi thế nhiều nhất. Đoàn quân của Rodgers với vị trí dẫn đầu sẽ có quyền tự quyết về chiếc cúp vô địch nếu thắng cả 4 trận đấu còn lại. Nhưng nếu nhìn vào lịch thi đấu thì hẳn nhiều cổ động viên của The Kop cũng chưa thực sự cảm thấy yên tâm bởi rõ ràng các đối thủ còn lại của đội bóng này không hề “dễ nuốt”.

 

Cuối tuần này, Liverpool sẽ làm khách trước Norwich. Đội chủ sân Carrow Road đang mấp mé khu vực xuống hạng và chắc chắn rằng họ sẽ chiến đấu hết sức mình hòng giành điểm trước Liverpool. Sau “ải” ở Carrow Road, vòng đấu tiếp theo Liverpool sẽ tiếp Chelsea trên sân nhà. Mặc dù đoàn quân của Rodgers đang có phong độ đang rất tuyệt tại Anfield nhưng Chelsea cũng đang nuôi tham vọng lớn.

 

Nhiệm vụ của Liverpool ở trận đấu tại vòng 36 không gì khác ngoài 3 điểm và điều đó sẽ khiến họ gặp áp lực, trong trường hợp nếu không có được kết quả tốt ở vòng đấu 35 trước Norwich thì trận đấu tiếp đón Chelsea sẽ khiến cho Liverpool gặp vô vàn khó khăn. Vòng 37 Liverpool sẽ làm khách trên sân của Crystal Palace và vòng cuối cùng họ sẽ trở về sân nhà tiếp đón Newcastle.

 

Lượt đi Liverpool giành được tổng 5 điểm từ 4 trận đấu gặp các đối thủ này, còn bây giờ nhiệm vụ của họ sẽ phải là 12 điểm. Nhiệm vụ này khá nặng và khó thực hiện. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu Liverpool đánh mất lợi thế đua tranh ngôi vô địch trong một vài vòng đấu tới, tất nhiên đó không phải điều Liverpudlian mong chờ, giờ đây họ đang hi vọng với phong độ thăng hoa của hàng công, The Kop sẽ giải tỏa được cơn khát vô địch sau 24 năm.

 

Man City xếp thứ 2 trong danh sách các đội bóng có khả năng giành chức vô địch Premier League mùa này. Đoàn quân của Pellegrini cuối tuần qua đã vấp phải trận thua tai hại trên sân của Liverpool, qua đó họ đánh mất quyền tự quyết về chức vô địch. Khoảng cách giữa Man City tới ngôi đầu đã lên tới 7 điểm, họ có thể rút ngắn xuống còn 4 điểm nếu thắng trên sân nhà trước Sunderland ở trận đấu bù vào đêm nay.

 
Man City chỉ còn là ứng viên số 2 cho ngôi vô địch Premier League mùa này
Man City chỉ còn là ứng viên số 2 cho ngôi vô địch Premier League mùa này
 

Lịch thi đấu còn lại của Man City sẽ bao gồm gặp West Brom trên sân nhà, làm khách trên sân Crystal Palace, làm khách trên sân của Everton, làm khách trên sân Aston Villa và tiếp West Ham trên sân nhà ở vòng đấu cuối cùng. Trong các thử thách này chỉ có trận chiến trên sân của Everton là thực sự khó khăn cho Man City, bởi đội bóng hàng xóm của Liverpool cũng đang khát điểm nhằm bảo vệ vị trí trong tốp 4.

 

Việc Man City ở vào thế bám đuổi cũng giúp họ chịu ít áp lực hơn, nhưng trên thực tế đội bóng này cũng sẽ phải sống trong tâm trạng phấp phỏng, đợi chờ xem liệu Liverpool có sảy chân hay không. Với một đội hình như đang có khả năng cao Man City sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cả 6 trận còn lại, nếu Liverpool hụt bước thì nhiều khả năng thầy trò Pellgrini sẽ vô địch.

 

Mặc dù đang đứng vị trí thứ 2, kém Liverpool 2 điểm nhưng Chelsea lại là đội bất lợi nhất ở cuộc đua tới ngôi đầu.  Nếu cứ tính tạm cho Man City thắng cả 2 trận đấu bù thì khi ấy đội bóng của Mourinho sẽ bị tụt xuống vị trí thứ 3 do kém đối phương 1 điểm. Trong trường hợp Chelsea có thắng Liverpool tại Anfield ở vòng 36 thì quyền tự quyết về chức vô địch sẽ thuộc về Man City chứ không phải đội bóng thành London.

 

Chelsea chỉ có cơ hội vô địch nếu đồng thời cả Liverpool và Man City đều sảy chân và họ thắng hết tất cả các trận đấu còn lại. Việc thắng cả 4 trận còn lại với Chelsea không phải nhiệm vụ khó, bởi ngoài trừ trận gặp Liverpool thì các đội như Sunderland, Norwich, Cardiff khó cản nổi đoàn quân của Mourinho.

 

Man City và Liverpool sảy chân hay không vẫn cần thời gian mới có thể biết rõ. Vì thế chắc chắn cuộc đua “tam mã” tới ngôi vô địch của Prermier League trong các vòng đấu tới sẽ diễn ra hết sức hấp dẫn và quyết liệt, và câu trả lời về đội vô địch có thể sẽ phải chờ đến tận vòng đấu cuối cùng.

 

Phù Sa