1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu: Higuain số 1, C.Ronaldo lọt top 10

(Dân trí) - Tính tới thời điểm này, tiền đạo Higuain của Napoli đang đưng số 1 trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu. Trong khi đó, C.Ronaldo chỉ đứng thứ… 10

Mùa giải này, Higuain đang thể hiện phong độ cực kỳ xuất sắc. Sau 21 vòng đấu ở Serie A, chân sút người Argentina đã ghi tới 21 bàn thắng. Điều đó giúp cho Napoli dẫn đầu giải đấu cao nhất hình chiếc Ủng tính tới thời điểm này.

 

Higuain thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng ở mùa này
Higuain thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng ở mùa này

 

Với thành tích ghi bàn ấn tượng ấy, Higuain đang tạm thời dẫn đầu trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu 2015/16 với 42 điểm (hiệu số 2 điểm/bàn). Nếu duy trì phong độ này, Higuain có thể trở thành cầu thủ đầu tiên ở Serie A giành chiến thắng ở giải thưởng này sau Totti mùa 2006/07.

Bên cạnh đó, Higuain đang tràn trề cơ hội vượt mốc 30 bàn thắng ở Serie A. Nên nhớ, kể từ mùa giải 1958/59, chỉ có duy nhất Luca Toni (mùa 2005/06) có thể làm được điều này ở giải đấu số 1 Italia.

Xếp thứ 2 trong cuộc đua Chiếc giày vàng là cầu thủ Jonas của Benfica. Tới thời điểm này, chân sút người Brazil đã có được 38 điểm sau khi ghi được 19 bàn thắng cho CLB Bồ Đào Nha.

Hai cầu thủ Luis Suarez (Barcelona), Aubameyang (Dortmund) đứng ở vị trí tiếp theo với 36 điểm. Trong khi đó, Lewandowski (Bayern Munich) và Benzema (Real Madrid) xếp thứ 5 với 34 điểm.

C.Ronaldo đứng thứ 10 cùng với Jamie Vardy (Leicester City), Neymar (Barcelona), Slimani (Sporting Lisbon) khi cùng có 32 điểm. “Siêu sao” người Bồ Đào Nha vẫn chưa thực sự bứt lên ở cuộc đua này.

Trong khi đó, Messi thậm chí không có mặt trong top 30. Hiện tại, Messi mới ghi được 11 bàn thắng ở La Liga, tương đương với 22 điểm.

Top 10 cầu thủ dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu:

 

Cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu: Higuain số 1, C.Ronaldo lọt top 10 - 2

H.Long