1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc cách mạng của MU: Không chỉ có Moyes ra đi

(Dân trí) - Thứ 3 vừa qua, MU đã chính thức sa thải HLV David Moyes do thành tích yếu kém của đội bóng trong mùa giải năm nay. Là thuyền trưởng, Moyes phải chịu trách nhiệm chính nhưng chắc chắn sẽ không chỉ có mình ông phải rời khỏi MU.

 

Thứ 3 vừa qua MU đã đưa ra quyết định sa thải Moyes do thành tích yếu kém của MU ở mùa giải năm nay. Sau 10 tháng được dẫn dắt bởi Moyes, “Quỷ đỏ” bết bát và chắc chắn trắng tay ở mùa giải năm nay. Không những thế với 57 điểm sau 34 trận đấu ở Premier League, MU có thành tích kém nhất sau 22 năm qua và vì thế họ cũng sẽ không có mặt ở Champions League mùa tới, thậm chí đội bóng này còn đứng trước khả năng không được tham dự Europa League.
 

Người hâm mộ của MU đã quá quen với thành công của đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Alex Ferguson, cho nên thành tích yếu kém dưới thời Moyes khiến nhiều người không thể chịu nổi. Áp lực quá lớn cũng đã khiến các ông chủ MU không thể kiên định và họ đã quyết định sa thải Moyes dù hồi đầu mùa họ đón ông về bằng bản hợp đồng có thời hạn khá dài, lên tới 6 năm.

 
Moyes phải ra đi do thành tích yếu kém của MU
Moyes phải ra đi do thành tích yếu kém của MU
 

Quyết định sa thải Moyes nhận được nhiều người khen chê, không ít quan điểm cho rằng BLĐ MU đã hơi thiếu kiên nhẫn, bởi vị chiến lược gia người Scotland cần có khoảng thời gian nhất định mới có thể thích nghi với MU. Tuy nhiên khách quan mà xét, Moyes cũng đã mắc những sai lầm lớn về cách chiêu mộ cầu thủ, sử dụng đội hình. Bản thân vị chiến lược gia này cũng thừa nhận, áp lực về thành tích khiến ông không dám thử nghiệm cầu thủ.

 

Vì thế dù 51 trận đấu Moyes tung ra 51 đội hình khác nhau, nhưng điều đó không phải thử nghiệm mà chỉ là sự chắp vá trong hoảng loạn. Moyes mắc nhiều sai lầm và ông đã phải trả giá bằng việc phải cúi đầu rời Old Trafford, nhưng sẽ thiếu công bằng nếu đổ hết tội cho vị chiến lược gia từng thành công với Everton trong 11 năm.  Bản thân các cầu thủ MU cũng không có được phong độ tốt ở mùa giải năm nay và sự sa sút của họ góp phần kéo lùi đội bóng.

 

Nếu như những Vidic, Ferdinand, Carrick, Evra đều sa sút trong những mùa giải gần đây và mùa giải năm nay họ cũng thiếu ổn định như một hai mùa trở lại đây. Điều đó không mới, sai lầm của Moyes là không thực hiện một cuộc cách mạng hàng thủ ngay khi bước chân tới MU. Ngoài số cầu thủ nói trên thì cũng rất nhiều cầu thủ cũng không cho thấy được sự ổn định. Ở hàng thủ, các hậu vệ trẻ như Jones, Smalling đều chưa thể hiện sự trưởng thành, Evans triền miên chấn thương, Fabio, Buttner đều không chứng minh được tài năng ở Old Trafford.

 

Ở tuyến giữa Fellani đã không còn giữ được hình ảnh như thời còn thi đấu cho Everton. Có người cho rằng tại Moyes không biết đặt cầu thủ người Bỉ vào đúng vị trí, nhưng quả thật bản thân Fellaini cũng chưa thích nghi được với việc thi đấu cho một đội bóng lớn. Cleverley, Young, Nani đều sa sút quá mạnh trong mùa giải năm nay. Họ đều được Moyes trao cơ hội nhưng không còn giữ được phong độ tốt như cách đây một hai mùa.

 
Phong độ của tất các cầu thủ MU năm nay đều sa sút
Phong độ của tất các cầu thủ MU năm nay đều sa sút
 

Trên hàng công, cả Welbeck và Chicharito đều không còn sắc lẹm như trước. Nếu như tiền đạo người Anh bị sa sút từ mùa giải trước nhưng bất ngờ có một giai đoạn ở mùa giải năm nay khi Rooney và Van Persie vắng mặt do chấn thương thì Welbeck đã có dấu hiệu phục hồi phong độ với liên tiếp các bàn thắng. Nhưng đó cũng chẳng qua chỉ là một đốm sáng nhỏ trong cả một mùa giải chìm nghỉm của tiền đạo này. Trong khi đó Chicharito đánh mất duyên ghi bàn như từng có vài mùa vừa qua.

 

Quả thật với sự sa sút đồng đều ấy thì kể cả Alex Ferguson có ở lại, ông cũng khó lòng đưa MU cạnh tranh ngôi vô địch (nhưng cũng không tệ đến mức nằm ngoài tốp… 5). Vì thế chắc chắn cũng sẽ không chỉ Moyes phải chịu hậu quả mà sẽ có một cuộc thay máu mạnh mẽ ở Old Trafford trong Hè này. Vidic sẽ ra đi, Evra và Ferdinand đều chưa kí hợp đồng mới và nhiều khả năng ra đi (hoặc giải nghệ). Cleverley, Young, Nani, Buttner đều đang được điền tên vào danh sách cần bán. Chicharito cũng ngấp nghé ra đi trong khi vừa mới có tin MU đang đàm phán với Everton để chuyển nhượng Welbeck.

 

Giờ đây Giggs đang dốc toàn lực để thúc giục MU chinh chiến 4 trận đấu cuối, có thể đó sẽ là 4 chiến thắng của “Quỷ đỏ” và đội bóng này đoạt mục đích giành suất dự Europa League. Nhưng ngay cả khi MU có được cái kết đẹp ấy thì ở Old Trafford cũng sẽ chẳng thể tránh khỏi một cuộc thanh trừng ồ ạt trong Hè tới đây.

 

Vĩ Giang