1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Crystal Palace - Man City: Sức ép lớn đè nặng Guardiola

(Dân trí) - Man City hành quân tới Nam London để chạm trán Crystal Palace với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm. Đoàn quân của Pep Guardiola vừa phải nhận một trận thua đáng thất vọng ở vòng đấu trước, trong khi đội chủ nhà đang bay cao với vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng.

Crystal Palace đang thăng hoa dưới thời Roy Hodgson, và trận đấu tối nay sẽ mở màn cho chuỗi thử thách của họ. Tính cả cuộc chạm trán với Man City, “The Eagles” sẽ liên tiếp đụng độ năm đội bóng đang xếp trên họ ở năm vòng đấu tới. Như thường lệ, Crystal Palace được dự đoán quay trở về lối chơi phòng ngự, đợi thời cơ để phản công ghi bàn vào lưới đối thủ.

Niềm tin của đội chủ nhà sẽ được đặt trọn vẹn vào cái tên Jordan Ayew. Tiền đạo người Ghana đã có cho riêng mình 3 pha lập công ở mùa giải năm nay. Không chỉ ở khía cạnh bàn thắng, thể lực dồi dào cùng khả năng hoạt động không biết mệt mỏi của anh sẽ giúp Crystal Palace hạn chế được sự nguy hiểm của lối chơi kiểm soát bóng bên phía Man City.

Crystal Palace - Man City: Sức ép lớn đè nặng Guardiola - 1

Mặc dù đội chủ nhà bước vào trận đấu với tư cách chiếu dưới, họ vẫn có cơ sở để tin vào một điều kỳ diệu. Man City đang thi đấu với một hàng phòng ngự chắp vá, và sự yếu kém của nó đã bị Norwich và Wolves khai thác triệt để. Hơn nữa, theo thống kê, Roy Hodgson là HLV người Anh duy nhất từng đánh bại Pep Guardiola tính đến thời điểm hiện tại.

Sau trận thua trước Wolves, Man City tiếp tục chạm trán một đối thủ khó nhằn khác. Như thường lệ, Man City sẽ phô diễn lối đá tấn công tổng lực với tốc độ cao. Ở phía bên kia, Crystal Palace được dự đoán sẽ phòng ngự co cụm trước khung thành nhằm hạn chế tối đa các lỗ hổng.

Crystal Palace - Man City: Sức ép lớn đè nặng Guardiola - 2

Man City (áo xanh) đang có phong độ không tốt

Để khắc chế được lối đá này, thầy trò Pep Guardiola cần phải học những gì mà Tottenham đã làm khi phải chạm trán Crystal Palace tháng trước. Cách hiệu quả nhất là tấn công phủ đầu đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Điều này sẽ khiến Crystal Palace buộc phải đẩy cao đội hình, và cơ hội xuyên phá mành lưới đối phương sẽ càng rộng mở.

Sự trở lại sau án treo giò của Milivojevic đồng nghĩa với việc Mamadou Sakho sẽ là cái tên vắng mặt duy nhất bên phía Crystal Palace. Hậu vệ người Pháp mới bình phục chấn thương và chỉ có thể tham dự trận đấu trên băng ghế dự bị. Ngoài ra, nhiều khả năng Roy Hodgson sẽ giữ nguyên đội hình đã đánh bại West Ham ở vòng đấu trước.

Crystal Palace - Man City: Sức ép lớn đè nặng Guardiola - 3

De Bruyne đã bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại thi đấu

Bên phía Man City, họ vẫn chưa có được sự phục vụ trở lại của Aymeric Laporte và Leroy Sane. Tin vui là John Stones, Benjamin Mendy và Kevin De Bruyne đã bình phục chấn thương và có thể góp mặt.

Man City chưa bao giờ hết nguy hiểm, nhưng một Man City đang gặp tổn thương sẽ gần như là bất khả chiến bại. Bàn thắng sớm tối nay sẽ giúp đội khách thi đấu dễ dàng hơn ở phần còn lại của trận đấu. Crystal Palace đang có phong độ khá tốt, nhưng hôm nay có lẽ không phải là ngày của họ.

Crystal Palace - Man City: Sức ép lớn đè nặng Guardiola - 4

Crystal Palace: Milivojevic trở lại. Mamadou Sakho chấn thương.

Man City: Aymeric Laporte và Leroy Sane chấn thương. John Stones, Benjamin Mendy và Kevin De Bruyne trở lại.

Crystal Palace - Man City: Sức ép lớn đè nặng Guardiola - 5

Crystal Palace không thắng ở 4 trận sân nhà gần nhất gặp Man City tại Premier League (hoà 1, thua 3).

Man City đã ghi bàn ở 15/16 trận gần nhất gặp Crystal Palace tại Premier League.

Man City đã thắng 9/10 trận gần nhất ở London tại Premier League.

Họ đã thắng 10/11 trận sân khách gần nhất tại Premier League.

Crystal Palace - Man City: Sức ép lớn đè nặng Guardiola - 6

Vương Hưng