1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo xem nhẹ màn thư hùng với Messi

(Dân trí) - Trả lời trước báo giới, Cristiano Ronaldo đã chia sẻ rằng điều khiến anh cảm thấy đặc biệt nhất trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Argentina ngay mai là được trở về Old Trafford chứ không phải cuộc đối đầu với Messi.

Cristiano Ronaldo một lần nữa chứng tỏ vai trò đầu tàu bằng pha làm bàn giải cứu đội tuyển Bồ Đào Nha. Các cầu thủ Armenia chiến đấu hết sức mình và làm rất tốt nhiệm vụ phòng ngự cho đến khi CR7 tỏa sáng ở phút 71. Ngoài ra, với pha lập công này, siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử vòng loại và vòng chung kết cúp châu Âu với 23 bàn.

C.Ronaldo đang ở trong giai đoạn thăng hoa nhất của sự nghiệp

C.Ronaldo đang ở trong giai đoạn thăng hoa nhất của sự nghiệp

Báo giới Bồ Đào Nha dĩ nhiên dùng những lời có cánh để tung hô ngôi sao bóng đá số một của quê hương: “Chỉ có thể là C.Ronaldo. Người thủ lĩnh đã đưa Bồ Đào Nha vượt qua khó khăn.” Tiago, đồng đội của CR7 tại đội tuyển cũng ca ngợi: “Cậu ấy khiến tất cả phải ngạc nhiên ở mọi mặt.” HLV Fernando Santos thì khẳng định: “Cristiano sẽ được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.”

Đang ở trong thời điểm thăng hoa nhất trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo lại có cơ duyên trở lại Old Trafford và đối đầu với Lionel Messi. Tuy nhiên, có vẻ như siêu sao người Bồ Đào Nha không quá đặt nặng tính ăn thua ở một trận giao hữu vô thưởng vô phạt.

Trả lời trước báo chí, CR7 nhận định: “Đây chỉ là một trận giao hữu. Trận đấu này chỉ đặc biệt nếu diễn ra ở cúp thế giới. Một trận đấu mang tính thử nghiệm thì không có quá nhiều ý nghĩa. Nếu là một đối một, tôi sẽ đối đầu với Messi, nhưng trận đấu có nhiều cầu thủ tham gia. Điều đặc biệt thật sự với tôi là được trở lại Old Trafford.” Hai năm về trước, siêu sao người Bồ Đào Nha đã bỏ lỡ cơ hội bước trên thảm cỏ của sân vận động từng là nhà của anh.

Nói về danh hiệu quả bóng vàng, C.Ronaldo chia sẻ: “Tôi làm những gì phải làm. Tôi đã giành nhiều danh hiệu và xô đổ nhiều kỷ lục. Tôi đang ở trong giai đoạn tuyệt vời của sự nghiệp nhưng tôi không bị ám ảnh bởi chiến thắng”.

HT