1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo lập tuyệt phẩm vô lê, Bồ Đào Nha đại thắng

(Dân trí) - Trong ngày thăng hoa, C.Ronaldo đã đóng góp cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Bồ Đào Nha trước Latvia. Trong đó, cầu thủ này đã có bàn thắng khá đẹp từ tình huống vô lê.

C.Ronaldo trở về tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha với nỗi thất vọng lớn ở Real Madrid. Cầu thủ này rất muốn lập công cho ĐTQG để trút đi những gánh nặng đó. Cuối cùng, CR7 đã thỏa được ước nguyện.

Trong trận đấu với Latvia đêm qua, “siêu sao” người Bồ Đào Nha đã tỏa sáng với cú đúp, giúp đội nhà giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Trong đó, cầu thủ này đã có bàn thắng khá đẹp sau tình huống vô lê.


CR7 rực sáng trong chiến thắng của Bồ Đào Nha

CR7 rực sáng trong chiến thắng của Bồ Đào Nha

Với cú đúp trong trận đấu này, C.Ronaldo đã vươn lên dẫn đầu danh sách dội bom ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu với 7 bàn thắng sau 4 trận. Trong khi đó, Bồ Đào Nha vẫn xếp thứ 2 bảng B với 9 điểm sau 4 trận, kém Thụy Sĩ 3 điểm.

Bước vào trận đấu này, Bồ Đào Nha ra sân với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc với cặp tiền đạo C.Ronaldo và Andre Silva. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, họ đã dồn lên với quyết tâm cao hòng “bóp nghẹt” đối thủ.

Dù chịu sức ép lớn nhưng Latvia lại thi đấu khá bình tĩnh. Lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đội khách đã thực sự khiến Bồ Đào Nha gặp khó khăn. Đội vô địch châu Âu phải nhờ tới quả phạt đền ở phút 28 (sau khi Nani ngã trong vòng cấm) mới tạo nên sự khác biệt. Như thường lệ, C.Ronaldo không mắc sai lầm nào trên chấm 11 mét, mở tỷ số trận đấu.

Bàn mở tỷ số này đã giúp cho Bồ Đào Nha cởi bỏ gánh nặng tâm lý. Họ thi đấu thanh thoát hơn và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Chỉ có may mắn mới giúp Latvia thoát thua thêm trong hiệp 1.


C.Ronaldo (phải) đi bóng trước sự truy cản của cầu thủ Latvia

C.Ronaldo (phải) đi bóng trước sự truy cản của cầu thủ Latvia

Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha vẫn cho thấy sự hưng phấn. Phút 58, họ được hưởng quả phạt đền thứ 2 sau khi Andre Gomes bị phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng lần này, C.Ronaldo đã thực hiện không thành công.

Phút 67, Bồ Đào Nha đã bất ngờ nhận “gáo nước lạnh” khi Arturs Zjuzins đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho Latvia sau pha dứt điểm thoải mái trong vòng cấm. Tuy nhiên, bản lĩnh của Bồ Đào Nha đã được thể hiện đúng lúc.

Chỉ 2 phút sau đó, họ đã vượt lên dẫn trước sau pha đánh đầu cận thành của Willam Carvalho. Phút thứ 85, C.Ronaldo đã chấm dứt mọi hy vọng của Latvia với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 sau pha vô lê đẹp mắt. Tới phút bù giờ, Bruno Alves đã hoàn tất chiến thắng 4-1 cho Bồ Đào Nha.

Đội hình thi đấu:

Bồ Đào Nha: Patricio; Cancelo, Fonte, Alves, Guerreiro, Carvalho, Ronaldo, Gomes (Sanches 88’), Mario (Martins 72’), Nani (Quaresma 65’), A.Silva.

Latvia: Vanins; Maksimenko, Gorkss, Jagodinskis, Freimanis, Laizans, Kluskins (Visnakovs 79’), Tarasovs, Gabovs, Rudnevs (Gutkovskis 87’), Ikaunieks (Zjuzins 59’).

H.Long