1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

C.Ronaldo là chân sút tệ nhất ở châu Âu

(Dân trí) - Theo thống kê, C.Ronaldo đang là chân sút tệ nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Dù tung ra tới 23 cú dứt điểm nhưng cầu thủ này vẫn chưa thể ghi bàn thắng đầu tiên cho Juventus sau 3 trận đã qua.

Đêm qua, C.Ronaldo tiếp tục gây thất vọng khi không thể ghi bàn trong trận đấu với Parma, dù đã tung ra tới 8 cú dứt điểm. Như vậy, sau 3 trận ra sân cho Juventus ở Serie A, “siêu sao” người Bồ Đào Nha vẫn chưa thể tìm được bàn thắng đầu tiên.


C.Ronaldo vẫn chưa ghi bàn nào cho Juventus

C.Ronaldo vẫn chưa ghi bàn nào cho Juventus

Theo thống kê, trong 3 trận đấu gặp Chievo, Lazio và Parma, C.Ronaldo đã tung ra tới 23 cú dứt điểm nhưng vẫn chưa một lần làm tung lưới đối thủ. Điều đó biến tiền đạo số 7 trở thành chân sút tệ nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Việc chưa thể thích nghi với Serie A là nguyên nhân khiến C.Ronaldo chưa thể bùng nổ. Trong mỗi trận đấu, cầu thủ người Bồ Đào Nha luôn bị vây ráp và theo kèm rất chặt. Rõ ràng, so với La Liga thì Serie A là giải đấu thiên về phòng ngự và chiến thuật hơn. Các HLV đối thủ đã tìm mọi cách để “bắt chết” CR7.

Hơn nữa, anh chưa thể tìm được mối liên kết với các vệ tinh xung quanh. Do đó, các đối thủ dễ dàng chia cắt C.Ronaldo với các vệ tinh, khiến cầu thủ này bị cô lập.

Cầu thủ đứng thứ 2 trong danh sách chân sút tệ nhất là Valentin Rongier của CLB Nantes (Pháp). Chân sút này cũng tung ra 15 cú dứt điểm mà chưa một lần lập công. Chân sút Christian Benteke của Crystal Palace xếp thứ 3 (13 cú sút/0 bàn). Tiếp theo là Andy Delort của Toulouse (12 cú sút/0 bàn) và Nabil Fekir của Lyon (11 cú sút/0 bàn).

H.Long