1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

C.Ronaldo giúp Bồ Đào Nha thắng đội tuyển số 1 thế giới

(Dân trí) - Bồ Đào Nha đã có chiến thắng 2-1 trước đội tuyển dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA Bỉ trên sân nhà. Người lập công cho đội bóng Nam Âu là C.Ronaldo và Nani.

Theo dự kiến ban đầu, trận giao hữu Bồ Đào Nha-Bỉ sẽ diễn ra tại Brussels nhưng FIFA lo ngại về vấn đề an ninh, nên chuyển sang Bồ Đào Nha. Chính điều đó giúp Bồ Đào Nha có được sự tự tin nhất định trong cuộc đấu với đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và hấp dẫn
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và hấp dẫn

Bồ Đào Nha đã gây thất vọng lớn khi không thể thắng Bulgaria cách đây 3 ngày, còn C.Ronaldo bị chỉ trích nặng nề vì đá hỏng một quả phạt đền. Điều đó khiến đoàn quân HLV Santos buộc phải thắng ở cuộc đối đầu này nhằm gỡ lại thể diện.

Đội chủ nhà chủ động ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc và có được bàn thắng dẫn trước nhờ công Nani. Sau đó, đến lượt C.Ronaldo tỏa sáng ở cuối hiệp 1 giúp Bồ Đào Nha gần như cầm chắc chiến thắng.

Sang hiệp 2, Bỉ chơi ép sân hơn nhưng họ chỉ gỡ lại được 1 bàn nhờ công Lukaku. Nhìn chung ở trận đấu này, Bồ Đào Nha là những người chơi tốt hơn trong khi Bỉ sa sút phong độ do thiếu nhiều cầu thủ quan trọng như Hazard hay De Bruyne.

Được chơi trên sân nhà, Bồ Đào Nha sử dụng đội hình thiên về tấn công với bộ ba tấn công Andre Gomes, Ronaldo, Nani ngay từ đầu. Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ cao, cả hai đội đều muốn có được bàn thắng sớm.

C.Ronaldo nâng tỷ số lên 2-0 ở cuối hiệp 1
C.Ronaldo nâng tỷ số lên 2-0 ở cuối hiệp 1

Phút thứ 10 từ pha đánh gót chuyền bóng của Ronaldo, Joao Mario thực hiện cú dứt điểm buộc Courtois đổ người ngăn cản. Sau đó, Adrien Silva tung cú sút căng nhưng vẫn không thể đánh bại thủ môn Courtois.

Ba phút sau Courtois phản xạ xuất sắc khi cản phá cú đánh đầu của Nani. Ở tình huống tiếp theo đá phạt góc, anh bay người cứu thua cho đội tuyển Bỉ sau pha dứt điểm bằng đầu của Ronaldo.

Đến phút 20, Bồ Đào Nha đã thể hiện sự sắc sao trong tấn công. Andre Gomes chuyền thuận lợi cho Nani ghi bàn sau cú đặt lòng đánh bại Courtois trong thế đối mặt. Ngay sau đó, Mertens dứt điểm không đủ độ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Rui Patricio.

5 phút trước khi kết thúc hiệp 1, sau quả tạt từ bên cánh trái của Joao Mario, C.Ronaldo băng vào đánh đầu hạ gục thủ môn Courtois. Bàn thắng này giúp CR7 giải tỏa áp lực sau khi đá hỏng 11m ở trận đấu trước đó.

Thời gian hiệp 1 không đủ để Bỉ kiếm được trận hòa
Thời gian hiệp 1 không đủ để Bỉ kiếm được trận hòa

Hiệp 2 mới bắt đầu được 6 phút C.Ronaldo bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi dứt điểm đưa bóng đi cao hơn khung thành. Ở tình huống này, ngôi sao Real Madrid sút bóng quá vội vàng trong tình huống không bị ai kèm.

Đến phút 56, đội tuyển Bỉ có câu trả lời. Rui Patricio xuất sắc đổ người cản phá cú đá phạt của Nainggolan bên phía đội khách. Bồ Đào Nha điều chỉnh đội hình khi Ronaldo nhường chỗ cho Quaresma còn bên phía Bỉ, Jordan Lukaku vào thay Guillaume Gillet.

Đến phút 62 Xuất phát từ đường chuyền vào của Jordan Lukaku bên cánh trái, Romelu Lukaku đánh đầu ghi bàn cho tuyển Bỉ. 10 phút sau, Guerreiro thực hiện cú cứa lòng vào góc cao bên trái nhưng bóng đi không chính xác, lỡ cơ hội ghi bàn cho Bồ Đào Nha.

Về cuối trận, đội tuyển Bỉ gia tăng sức ép còn Bồ Đào Nha chọn lối đá phòng ngự. Đến phút 83 Bồ Đào Nha thực hiện pha phản công, nhưng Quaresma cứa lòng bằng chân phải đưa bóng đi chệch khung thành. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Bồ Đào Nha.

Đội hình thi đấu

Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, Danilo Pereira (Danny 87),Joao Mario (Bernardo Silva 46), Adrien Silva (Renato Sanches 46), Andre Gomes (William Carvalho 74),Nani (Eder 60), Ronaldo (Quaresma 60).

Bỉ: Courtois, Guillaume Gillet (Jordan Lukaku 59), Denayer (Boyata 86),Vermaelen, Lombaerts, Witsel, Nainggolan, Fellaini (Dembele 79), Chadli, Romelu Lukaku, Mertens (Batshuayi 67).

Hồng Anh