1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

C.Ronaldo giành Quả bóng vàng FIFA 2013

(Dân trí) - Đúng như dự đoán, Cristiano Ronaldo đã vượt qua hai đối thủ Lionel Messi và Franck Ribery để chính thức giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013. Đây là lần thứ 2 siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành chủ nhân của danh hiệu cao quý này.

Cuộc đua đến danh hiệu QBV FIFA 2013 căng thẳng và kịch tính hơn rất nhiều so với những năm trở lại đây khi cả ba ứng viên C.Ronaldo, Messi và Ribery đều có những lợi thế riêng. Tuy nhiên trước khi lễ trao giải diễn ra, đa số chuyên gia cũng như các tờ nhật báo thể thao hàng đầu thế giới đều cùng đưa ra quan điểm chung rằng triều đại của Messi sẽ chấm dứt và Cristiano Ronaldo sẽ trở lại với “ngai vàng”...

Những giọt nước mắt hạnh phúc của C.Ronaldo
Những giọt nước mắt hạnh phúc của C.Ronaldo

Và không nằm ngoài dự đoán trên, Cristiano Ronaldo đã có chiến thắng nghẹt thở trước Messi và Ribery để trở thành chủ nhân của danh hiệu QBV FIFA 2013. Cụ thể, siêu sao người Bồ Đào Nha giành được 27.99% số phiều bầu, không quá vượt trội so với Messi (24.72%) và Ribéry (23.36%). Tuy nhiên, dù sao đi nữa thì danh hiệu QBV FIFA là thành quả xứng đáng cho những gì mà Cristiano Ronaldo đã cống hiến cho Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha trong năm 2013.

Mặc dù không giành được bất cứ danh hiệu nào trong năm 2013 cùng với Real Madrid tuy nhiên C.Ronaldo đã có một năm bùng nổ nhất trong sự nghiệp với vai trò cỗ máy săn bàn. Siêu sao người Bồ Đào Nha chính là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thế giới trong năm 2013 với 69 pha lập công, trong đó có 4 bàn thắng vào lưới đội tuyển Thụy Điển ở 2 trận play-offs, đưa đội tuyển Bồ Đào Nha lọt qua khe cửa hẹp để giành vé đến Brazil.

Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo đoạt danh hiệu cao quý nhất nhằm vinh danh các cá nhân trong làng túc cầu. Lần đầu tiên CR7 có được vinh dự này là vào năm 2008 khi anh trải qua một mùa giải đầy bùng nổ trong màu áo Manchester United. Trải qua bốn năm liên tiếp ngậm ngùi xếp sau Messi (3 năm giành quả bóng bạc), thời điểm “vua bóng đá” Pele xướng tên chủ nhân QBV FIFA 2013 thực sự là khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc đối với siêu sao người Bồ Đào Nha.

Cảm xúc ấy được thể hiện rõ qua những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má C.Ronaldo khi bước lên sân khấu nhận danh hiệu. Trong tiếng nấc nghẹn ngào của chiến thắng, siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ: “Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc của tôi lúc này. Cảm ơn tất cả đồng đội của tôi tại Real Madrid, đội tuyển quốc gia cũng như gia đình tôi. Đây là một vinh dự quá lớn đối với tôi.”

Heynckes được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất năm
Heynckes được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất năm

Messi đã có một năm thành công khi anh giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga, đưa Barcelona trở lại ngôi vương La Liga sau một mùa giải “núp bóng” kình địch Real Madrid. Ngoài ra, Messi cũng dẫn dắt đội tuyển Argentina giành vé dự World Cup 2014 một cách thuyết phục. Tuy nhiên siêu sao người Argentina đành ngậm ngùi giành Quả bóng Bạc bởi chấn thương liên miên, đặc biệt là giai đoạn cuối năm 2013 trong khi C.Ronaldo lại tỏa sáng rực rỡ.

Franck Ribery, ngôi sao hay nhất của Bayern Munich làm nên cú ăn ba vĩ đại ở mùa giải 2012-13, đồng thời đoạt luôn danh hiệu cầu thủ hay nhất giải đấu, chỉ giành Quả bóng Đồng. Rất nhiều kỳ vọng đã được đặt vào ngôi sao người Pháp trong cuộc đua đến danh hiệu QBV FIFA năm nay, tuy nhiên việc thiếu đi hiệu suất ghi bàn khủng khiếp cũng như những khoảnh khắc bùng nổ giống hai đối thủ đã khiến anh không thể chấm dứt sự thống trị của C.Ronaldo và Messi.

Danh hiệu QBV FIFA 2013 nữ được trao cho người gác đền kỳ cựu Nadine Angerer, người đã có những đóng góp lớn giúp đội tuyển Đức đăng quang tại Euro 2013. Ngoài hai Quả bóng Vàng được trao cho nam và nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm như thường lệ, gala năm nay, FIFA còn trao thêm một Quả bóng Vàng nữa cho huyền thoại Pele. Danh hiệu mang tên Ballon d'Or Prix d'Honneur này nhằm vinh danh những cống hiến vĩ đại của huyền thoại người Brazil cho nền bóng đá thế giới.

Giống như chủ tịch Sepp Blatter phát biểu: “Trong dòng chảy của lịch sử, có không ít cái tên nổi bật, nhưng khi nhắc đến bóng đá, là chúng ta phải nhắc đến ông, Pele.” Ở hạng mục HLV, Jupp Heynckes được vinh dự nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2013. Đó là kết quả không khiến ai ngạc nhiên bởi vì Heynckes dẫn dắt Bayern Munich làm nên cú ăn ba vĩ đại ở mùa giải 2012-13. Không những vậy, cả ba chức vô địch Bundesliga, Champions League và cúp QG Đức đều chứng kiến thầy trò Heynckes đăng quang đầy thuyết phục.

Bên cạnh đó, FIFA cũng công bố đội hình tiêu biểu năm 2013 gồm Manuel Neuer, Philipp Lahm, Sergio Ramos, Thiago Silva, Dani Alves, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Franck Ribery, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic và Lionel Messi. Tuy không tạo ra sự áp đảo tuyệt đối như năm 2012, tuy nhiên La Liga vẫn thể hiện sự vượt trội khi hơn nửa đội hình tiêu biểu đang chơi bóng tại giải đấu cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha (6 cầu thủ).

Nhìn lại màn trình diễn của QBV FIFA 2013 C.Ronaldo:

Ngoài những danh hiệu nhận được sự quan tâm đặc biệt kể trên, FIFA còn trao các danh hiệu sau:
HLV nữ xuất sắc nhất thế giới năm 2013: Silvia Neid (đội tuyển Đức)
Presidential Award: Jacques Rogge (chủ tịch IOC)
Puskas Award (bàn thắng đẹp nhất năm 2013): Zlatan Ibrahimovic (bàn thắng vào lưới đội tuyển Anh).
FIFA Fair Play Award: LĐBĐ Afghanistan

Ngọc Trung