1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo được vinh danh ở giải thưởng cao quý

(Dân trí) - Ngày hôm qua, C.Ronaldo đã giành giải vận động viên (VĐV) châu Âu xuất sắc nhất năm 2016. Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho cầu thủ này sau một năm đại thành công.

Với thành công rực rỡ trong năm 2016 ở cả cấp độ CLB, ĐTQG, C.Ronaldo đã thâu tóm hầu hết danh hiệu cá nhân cao quý. Sau khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA, Quả bóng vàng 2016... ngày hôm qua, CR7 đã được vinh danh ở giải VĐV châu Âu xuất sắc nhất năm 2017.

C.Ronaldo nhận giải VĐV thể thao xuất sắc nhất năm 2016
C.Ronaldo nhận giải VĐV thể thao xuất sắc nhất năm 2016

Đây là giải thưởng cao quý được tổ chức bởi hãng thông tấn Ba Lan, PAP và có “tuổi đời” 59 năm. Chủ nhân của giải thưởng được quyết định bởi lá phiếu của những nhà báo đại diện cho 27 cơ quan báo chí trên khắp châu Âu.

Kết quả, C.Ronaldo đã đứng đầu giải thưởng này với 204 điểm, bỏ xa người đứng thứ 2 là tay vợt người Scotland, Andy Murray (180 điểm). Năm qua cũng chứng kiến thành công rực rỡ của ngôi sao quần vợt này. Anh đã giành chức vô địch giải Wimbledon, ATP World Tour Final và giành Huy chương vàng Olympic 2016. Nhờ đó, Andy Murray đã kết thúc năm 2016 với vị trí số 1 thế giới.

Xếp thứ 3 trong cuộc bầu chọn là “người đàn bà thép” Katinka Hosszú. VĐV nổi tiếng của Hungary đã giành 3 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc ở môn bơi.

Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt là Nico Rosberg (F1, 115 điểm), Mo Farah (điền kinh, 93 điểm), Angelique Kerber (quần vợt, 77 điểm), Martin Fourcade (trượt tuyết, 74 điểm), Marcel Hirscher (trượt tuyết, 54 điểm), Anita Włodarczyk (ném tạ, 42 điểm) Chris Froome (đua xe, 38 điểm).

H.Long